Người Mông 'rồng rắn' xuống phố vui Tết Độc lập

Thời sựThứ Tư, 02/09/2015 07:00:00 +07:00

Dịp Quốc khánh 2-9 năm nay, đồng bào dân tộc Mông tại Thanh Hóa như thông lệ nhiều năm nay lại “rồng rắn” từ các bản làng núi cao xuống phố vui ngày Tết Độc lập

Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, đồng bào dân tộc Mông tại Thanh Hóa như thông lệ nhiều năm nay lại “rồng rắn” từ các bản làng núi cao xuống phố vui ngày Tết Độc lập.

Hằng năm, cứ đến ngày Quốc khánh 2/9 (ngày Tết Độc lập), đồng bào người Mông, Khơ Mú, Dao… tại nhiều nơi trên cả nước lại tấp nập xuống phố để vui ngày lễ.
Tại Thanh Hóa, người Mông và một số dân tộc anh em ở huyện vùng cao Mường Lát cũng gác lại công việc đồng áng để xuống phố vui ngày lễ lớn nhất trong năm của họ.
Đồng bào Mông tưng bừng xuống phố vui Tết Độc lập
Đồng bào Mông tưng bừng xuống phố vui Tết Độc lập 

Từ sáng ngày 1/9, người Mông ở một số các bản xa xôi như Mùa Xuân, Xía Nọi (xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn), bản Ché Lầu (xã Na Mèo, huyện Quan Sơn) và các xã Trung Lý, Mường Lý, Pù Nhi… huyện Mường Lát lại vượt hàng chục km đường rừng xuống trung tâm huyện lị Mường Lát để vui Tết Độc lập. Đối với đồng bào dân tộc Mông, Tết Độc lập lớn chẳng khác nào Tết cổ truyền của dân tộc.
Chị Vàng Thị Mý đến từ xã Trung Lý, huyện Mường Lát, cho biết gia đình cách trung tâm huyện 60 km nên chị cùng với các con đã về đây chơi Tết Độc lập từ chiều 31/8. Chị Mý nói sẽ gặp anh em họ hàng và bạn bè chơi Tết đến hết ngày 2/9 mới về nhà.
Để tạo điều kiện cho đồng bào Mông và các dân tộc vui Tết Độc lập, UBND huyện Mường Lát đã tạo sân chơi cho đồng bào vui vẻ, gắn tình đoàn kết bằng các trò chơi như: Ném còn, đẩy gậy, kéo co…
Những ngày này, có mặt tại Mường Lát, chúng ta sẽ hòa chung vào không khí phấn khởi, vui tươi của đồng bào các dân tộc, được đắm mình trong hương rượu cần, tiếng chiêng, những điệu khèn và ăn thắng cố.
Ngoài vui Tết Độc lập, đây cũng là dịp để các chàng trai, cô gái Mông tìm hiểu, hò hẹn và trao cho nhau những lời yêu thương. Vì thế, dù bận rộn đến mấy, các chàng trai, cố gái vẫn xúng xính áo hoa, váy mới đến với ngày hội để vui chơi, tìm người tình trăm năm.
Dưới đây là một số hình ảnh ngày Tết Độc lập của người Mông tại huyện biên giới vùng cao Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa:
Trung tâm huyện Mường Lát đông nghẹt người trong ngày Tết Độc lập 2-9 năm nay
Trung tâm huyện Mường Lát đông nghẹt người trong ngày Tết Độc lập 2/9 năm nay 

Đồng bào dân tộc Mông, Khơ Mú, Dao... ở Mường Lát tưng bừng xuống phố vui ngày lễ lớn nhất trong năm
Đồng bào dân tộc Mông, Khơ Mú, Dao... ở Mường Lát tưng bừng xuống phố vui ngày lễ lớn nhất trong năm 
 

Nhiều em nhỏ háo hức xuống phố
Nhiều em nhỏ háo hức xuống phố 
 
 
 
Nhiều ông bố bà mẹ địu cả con nhỏ đi chơi Tết Độc lập
Nhiều ông bố bà mẹ địu cả con nhỏ đi chơi Tết Độc lập 
Chiêng chống ngân vang trong ngày hội
Chiêng chống ngân vang trong ngày hội 
 
Sau khi vui chơi, đồng bào sẽ ghé vào quán ăn để thưởng thức thắng cố, món ngon không thể thiếu tại ngày Tết Độc lập ở vùng cao
Sau khi vui chơi, đồng bào sẽ ghé vào quán ăn để thưởng thức thắng cố, món ngon không thể thiếu tại ngày Tết Độc lập ở vùng cao 

Nguồn: Người lao động
Bình luận
vtcnews.vn