Người Hà Nội mệt mỏi vì nắng nóng giữa mùa đông

Thời sựThứ Tư, 18/11/2015 06:30:00 +07:00

Dù đã lập đông được 10 ngày nhưng nắng nóng liên tiếp vẫn diễn ra nhiều ngày qua ở Hà Nội khiến người dân cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

(VTC News) - Dù đã lập đông được 10 ngày nhưng nắng nóng liên tiếp vẫn diễn ra nhiều ngày qua ở Hà Nội khiến người dân cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Những ngày qua thời tiết ở Thủ đô Hà Nội liên tiếp nắng nóng khiến rất người dân khi ra đường cảm thấy khó chịu. Dù đã lập đông được 10 ngày nhưng nhiều người cảm thấy nắng nóng còn khó chịu hơn cả mùa hè.
Những ngày qua thời tiết ở Thủ đô Hà Nội liên tiếp nắng nóng khiến rất người dân khi ra đường cảm thấy khó chịu. Dù đã lập đông được 10 ngày nhưng nhiều người cảm thấy nắng nóng còn khó chịu hơn cả mùa hè. 
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng – Thủy văn Trung ương, dự báo thời tiết đêm 17, ngày 18/11, Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nam đến đông nam cấp 2 – 3. Nền nhiệt dao động từ 25 - 31 độ C
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng – Thủy văn Trung ương, dự báo thời tiết đêm 17, ngày 18/11, Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nam đến đông nam cấp 2 – 3. Nền nhiệt dao động từ 25 - 31 độ C 
.
Mức nhiệt này được cho là mức nhiệt cao nhất được ghi nhận từ đầu tháng 11 đến nay và cao vọt so với cùng kỳ nhiều năm. Từ ngày 18/11, nền nhiệt trung bình sẽ giảm từ 2 - 3 độ. Tuy nhiên, theo dự báo, hình thái thời tiết này vẫn sẽ tiếp tục duy trì trong khoảng 10 ngày tới.
Mức nhiệt này được cho là mức nhiệt cao nhất được ghi nhận từ đầu tháng 11 đến nay và cao vọt so với cùng kỳ nhiều năm. Từ ngày 18/11, nền nhiệt trung bình sẽ giảm từ 2 - 3 độ. Tuy nhiên, theo dự báo, hình thái thời tiết này vẫn sẽ tiếp tục duy trì trong khoảng 10 ngày tới. 

Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Đức - nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: ‘Mùa đông năm 2015 có thể bắt đầu muộn và nền nhiệt độ cao hơn là do hiện tượng El Nino. Theo thống kê, những năm El Nino hoạt động mạnh thì mùa đông thường bắt đầu muộn và nền nhiệt cao hơn mức trung bình nhiều năm.’
Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Đức - nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: ‘Mùa đông năm 2015 có thể bắt đầu muộn và nền nhiệt độ cao hơn là do hiện tượng El Nino. Theo thống kê, những năm El Nino hoạt động mạnh thì mùa đông thường bắt đầu muộn và nền nhiệt cao hơn mức trung bình nhiều năm.’ 

Tại Thủ đô Hà Nội, thời điểm 12 giờ trưa là lúc nhiệt độ đạt đỉnh cao nhất trong ngày, ước tính nhiệt độ ngoài trời lên đến 35 độ C, nhiều người ra đường cảm thấy khó chịu.
Tại Thủ đô Hà Nội, thời điểm 12 giờ trưa là lúc nhiệt độ đạt đỉnh cao nhất trong ngày, ước tính nhiệt độ ngoài trời lên đến 35 độ C, nhiều người ra đường cảm thấy khó chịu. 

Nhiều phụ nữ ra đường phải mặc áo chống nắng và ô dù đã giữa tháng 11 dương lịch.
Nhiều phụ nữ ra đường phải mặc áo chống nắng và ô dù đã giữa tháng 11 dương lịch. 

Hay vừa đi xe đạp vừa che ô bất chấp nguy hiểm.
Hay vừa đi xe đạp vừa che ô bất chấp nguy hiểm. 

Nhóm sinh viên này cho biết: ‘Bọn em bước xuống từ xe buýt đã thấy ngột ngạt, khó chịu vì nắng quá, mùa đông mà còn khó chịu hơn cả mùa hè.’
Nhóm sinh viên này cho biết: ‘Bọn em bước xuống từ xe buýt đã thấy ngột ngạt, khó chịu vì nắng quá, mùa đông mà còn khó chịu hơn cả mùa hè.’ 

Người phụ nữ bán hàng rong này than thở: ‘Đi bộ cả ngày dưới cái nắng thế này rất mất sức, thế mà tôi vẫn phải mang thêm một chiếc áo gió đề phòng tối về muộn trời lại chuyển lạnh.’
Người phụ nữ bán hàng rong này than thở: ‘Đi bộ cả ngày dưới cái nắng thế này rất mất sức, thế mà tôi vẫn phải mang thêm một chiếc áo gió đề phòng tối về muộn trời lại chuyển lạnh.’ 

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, nhiệt độ từ nay đến tháng 2/2016 trên phạm vi toàn quốc có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1,5 độ.
Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, nhiệt độ từ nay đến tháng 2/2016 trên phạm vi toàn quốc có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1,5 độ. 

Nhiệt độ trong những tháng chính của mùa đông (từ tháng 12/2015 đến tháng 2/2016) có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm, rét đậm, rét hại có khả năng không kéo dài, tuy nhiên vẫn có thể xuất hiện các đợt khoảng 4-7 ngày.
Nhiệt độ trong những tháng chính của mùa đông (từ tháng 12/2015 đến tháng 2/2016) có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm, rét đậm, rét hại có khả năng không kéo dài, tuy nhiên vẫn có thể xuất hiện các đợt khoảng 4-7 ngày. 

‘Nhận định chung là mùa đông 2015/2016 sẽ tiếp tục là một mùa đông ấm, ít ngày rét’, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương khẳng định.
‘Nhận định chung là mùa đông 2015/2016 sẽ tiếp tục là một mùa đông ấm, ít ngày rét’, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương khẳng định. 

Việt Linh
Bình luận
vtcnews.vn