Người Hà Nội co ro trong mưa rét

Thời sựThứ Bảy, 10/01/2015 04:37:00 +07:00

Do không khí lạnh tăng cường mạnh cùng với mưa phùn trên diện rộng nên nhiệt độ khu vực Hà Nội trong sáng nay (10/1) đã đột ngột xuống thấp.

Từ chiều ngày 9/1, Hà Nội đã xuất hiện mưa rét khiến nhiệt độ bắt đầu xuống thấp. (Theo Infonet)

Từ chiều ngày 9/1, Hà Nội đã xuất hiện mưa rét khiến nhiệt độ bắt đầu xuống thấp. (Theo Infonet)

Trong sáng nay, nhiệt độ khu vực Hà Nội xuống còn 11 độ C khiến người đi đường gặp nhiều khó khăn do tiết trời vừa mưa vừa rét. (Theo Infonet)

Trong sáng nay, nhiệt độ khu vực Hà Nội xuống còn 11 độ C khiến người đi đường gặp nhiều khó khăn do tiết trời vừa mưa vừa rét. (Theo Infonet)

Cơ quan dự báo khí tượng thủy văn cho biết, nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi nhiệt độ đột ngột này là do không khí lạnh tăng cường mạnh và ảnh hưởng hầu hết đến các tỉnh miền Bắc và khu vực Bắc, Trung Trung bộ. (Theo Infonet)

Cơ quan dự báo khí tượng thủy văn cho biết, nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi nhiệt độ đột ngột này là do không khí lạnh tăng cường mạnh và ảnh hưởng hầu hết đến các tỉnh miền Bắc và khu vực Bắc, Trung Trung bộ. (Theo Infonet)

Do không khí lạnh vẫn tiếp tục tăng cường kết hợp với rãnh gió tây trên cao có xu hướng mạnh dần nên vùng núi và trung du Bắc bộ sẽ xuất hiện mưa to trên diện rộng. (Theo Infonet)

Do không khí lạnh vẫn tiếp tục tăng cường kết hợp với rãnh gió tây trên cao có xu hướng mạnh dần nên vùng núi và trung du Bắc bộ sẽ xuất hiện mưa to trên diện rộng. (Theo Infonet)

Sáng nay, nhiều người phải mưu sinh kiếm sống trên các vỉa hè, đường phố của Hà Nội đã phải đốt những đống lửa nhỏ để sưởi ấm. (Theo Infonet)

Sáng nay, nhiều người phải mưu sinh kiếm sống trên các vỉa hè, đường phố của Hà Nội đã phải đốt những đống lửa nhỏ để sưởi ấm. (Theo Infonet)

Anh Nguyễn Mạnh Tuấn, làm nghề chạy xe ôm ở đường Giải Phóng cho biết, mỗi khi vắng khách, anh lại phải để xe cạnh trạm chờ xe buýt để ra sưởi ấm nhờ đống lửa gần đó cho đỡ rét, mỗi khi thấy xe buýt dừng trả khách thì anh lại chạy ra mời. (Theo Infonet)

Anh Nguyễn Mạnh Tuấn, làm nghề chạy xe ôm ở đường Giải Phóng cho biết, mỗi khi vắng khách, anh lại phải để xe cạnh trạm chờ xe buýt để ra sưởi ấm nhờ đống lửa gần đó cho đỡ rét, mỗi khi thấy xe buýt dừng trả khách thì anh lại chạy ra mời. (Theo Infonet)

Ông Triều (72 tuổi), đạp xích lô và sửa xe đạp ở gần cầu vượt Ngã Tư Vọng kể: 'Sáng nay rét lắm, không có ai chuyển đồ trong thời tiết này nên tôi chỉ ngồi đây xem có ai cần bơm hoặc sửa xe không thôi'. (Theo Infonet)

Ông Triều (72 tuổi), đạp xích lô và sửa xe đạp ở gần cầu vượt Ngã Tư Vọng kể: 'Sáng nay rét lắm, không có ai chuyển đồ trong thời tiết này nên tôi chỉ ngồi đây xem có ai cần bơm hoặc sửa xe không thôi'. (Theo Infonet)

Khu vực quanh những hồ lớn của Hà Nội nhiệt độ càng xuống thấp do không gian rộng và gió rét. (Theo Infonet)

Khu vực quanh những hồ lớn của Hà Nội nhiệt độ càng xuống thấp do không gian rộng và gió rét. (Theo Infonet)

Những ghế đá quanh Hồ Hoàn Kiếm gần như không có ai ngồi, khác hẳn với thường ngày. (Theo Infonet)

Những ghế đá quanh Hồ Hoàn Kiếm gần như không có ai ngồi, khác hẳn với thường ngày. (Theo Infonet)

Do không khí lạnh vẫn tiếp tục tăng cường nên các chuyên gia dự báo khu vực miền núi như Sapa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Mù Cang Chải (Yên Bái) sẽ chuyển rét hại, nhiệt độ xuống khoảng 5 độ C và có thể xuất hiện băng giá. (Theo Infonet)

Do không khí lạnh vẫn tiếp tục tăng cường nên các chuyên gia dự báo khu vực miền núi như Sapa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Mù Cang Chải (Yên Bái) sẽ chuyển rét hại, nhiệt độ xuống khoảng 5 độ C và có thể xuất hiện băng giá. (Theo Infonet)

Bình luận
vtcnews.vn