Người đứng đầu Thổ Nhĩ Kỳ ra tay cứu người tự tử

Thế giớiThứ Bảy, 26/12/2015 05:00:00 +07:00

Ông Recep Tayyip Erdogan đã sử dụng kỹ năng thuyết phục để ngăn một người đàn ông nhảy cầu tự tử ngày 25/12.

Ông Recep Tayyip Erdogan đã sử dụng kỹ năng thuyết phục để ngăn một người đàn ông nhảy cầu tự tử ngày 25/12.

Một số bản tin thời sự cho hay, một thanh niên khoảng 30 tuổi muốn tự sát ngay trên chiếc cầu Bosphorus nối giữa châu Âu và châu Á trong thời điểm đoàn xe chở Tổng thống Erdogan đi ngang qua.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh dừng xe, yêu cầu vệ sĩ đưa anh ta đến gần để trò chuyện.
Người đàn ông từ bỏ ý định tự sát sau khi nói chuyện với tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ
Người đàn ông từ bỏ ý định tự sát sau khi nói chuyện với tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ 
Người đàn ông đã nói chuyện với Tổng thống Erdogan qua cửa kính của xe. Sau một khoảng thời gian, anh ta hôn tay tổng thống, rồi được các vệ sĩ đưa đến nơi an toàn.

Cảnh sát cho biết, họ đã cố gắng suốt 2 tiếng để ngăn cản anh ta không nhảy cầu. Hãng tin Dogan cho biết, người này bị trầm cảm kéo dài do gặp nhiều rắc rối trong việc gia đình.

Sự việc xảy ra trong giai đoạn Tổng thống Erdogan vướng vào một số vấn đề về ngoại giao kể từ khi chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Su-24 của Nga ngày 24/11. Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc ông Erdogan và người nhà liên quan đến đường dây mua dầu đánh cắp phi pháp của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng..

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã giận dữ phủ nhận cáo buộc, yêu cầu Moscow trưng bằng chứng và tuyên bố sẽ từ chức nếu Nga có thể chứng minh sự việc.

Hôm qua, ngày 25/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết, một tờ báo của Đan Mạch đã công bố báo cáo việc Thổ Nhĩ Kỳ tham gia mua bán dầu mỏ trái phép với IS. Bà Zakharova nhấn mạnh rằng, Nga yêu cầu ông Erdogan phải giữ lời hứa về chuyện từ chức.

Nguồn: Zing News

Bình luận