Người đàn ông và khuôn mặt biến dạng

Sức khỏeThứ Bảy, 28/12/2013 08:35:00 +07:00

(VTC News) - Người đàn ông này bị biến dạng khuôn mặt khiến người đối diện không dám nhìn. (Nam Anh)

Anh Huang Chuncai, 37 tuổi, sống tại một ngôi làng hẻo lánh thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc từng được biết đến với biệt danh Người voi bởi các khối u phủ kín khắp khuôn mặt.

Anh Huang Chuncai, 37 tuổi, sống tại một ngôi làng hẻo lánh thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc từng được biết đến với biệt danh Người voi bởi các khối u phủ kín khắp khuôn mặt.

Căn bệnh u xơ thần kinh đã khiến anh Huang Chuncai phải mang theo khối u quái ác trên mặt suốt hơn 30 năm nay.

Căn bệnh u xơ thần kinh đã khiến anh Huang Chuncai phải mang theo khối u quái ác trên mặt suốt hơn 30 năm nay.

Thứ Tư ngày 25/12 mới đây, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u thừa trên mặt cho anh. Theo các bác sĩ trực tiếp điều trị, anh Huang cần phải trải qua thêm 2 ca phẫu thuật nữa mới có thể cắt bỏ được những khối u còn sót lại để tái tạo lại khuôn mặt.

Thứ Tư ngày 25/12 mới đây, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u thừa trên mặt cho anh. Theo các bác sĩ trực tiếp điều trị, anh Huang cần phải trải qua thêm 2 ca phẫu thuật nữa mới có thể cắt bỏ được những khối u còn sót lại để tái tạo lại khuôn mặt.

Trước đó, vào tháng 7/2007, lần đầu tiên anh Huang được tiến hành phẫu thuật cắt bỏ một khối u nặng 12,5kg. Sau đó, vào tháng 1/2008, các bác sĩ tiếp tục cắt bỏ một khối nhỏ hơn có cân nặng 5kg.

Trước đó, vào tháng 7/2007, lần đầu tiên anh Huang được tiến hành phẫu thuật cắt bỏ một khối u nặng 12,5kg. Sau đó, vào tháng 1/2008, các bác sĩ tiếp tục cắt bỏ một khối nhỏ hơn có cân nặng 5kg.

Được biết, khối u nặng 3kg nằm bên trái khuôn mặt đã được cắt bỏ hoàn toàn trong thời điểm anh nằm điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Quảng Đông, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Được biết, khối u nặng 3kg nằm bên trái khuôn mặt đã được cắt bỏ hoàn toàn trong thời điểm anh nằm điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Quảng Đông, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Cách đây 6 năm, anh Huang được chẩn đoán mắc bệnh u xơ thần kinh. Do căn bệnh không ổn định nên các khối u vẫn ngày một phát triển to hơn sau ca phẫu thuật đầu tiên.

Cách đây 6 năm, anh Huang được chẩn đoán mắc bệnh u xơ thần kinh. Do căn bệnh không ổn định nên các khối u vẫn ngày một phát triển to hơn sau ca phẫu thuật đầu tiên.

Gia đình anh Huang cho biết, khối u đầu tiên xuất hiện trên mặt năm anh lên 4 tuổi. Cho tới thời niên thiếu, khối u đã che phủ hầu như toàn bộ mắt trái, gây ra hậu quả mất thị lực.

Gia đình anh Huang cho biết, khối u đầu tiên xuất hiện trên mặt năm anh lên 4 tuổi. Cho tới thời niên thiếu, khối u đã che phủ hầu như toàn bộ mắt trái, gây ra hậu quả mất thị lực.

Khối u quái ác không chỉ biến khuôn mặt trở nên xấu xí mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của anh. Do trọng lượng quá lớn của khối u mà anh Huang chỉ cao vỏn vẹn 1m35, đồng thời gây biến dạng cột sống vì anh thường xuyên phải khom người.

Khối u quái ác không chỉ biến khuôn mặt trở nên xấu xí mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của anh. Do trọng lượng quá lớn của khối u mà anh Huang chỉ cao vỏn vẹn 1m35, đồng thời gây biến dạng cột sống vì anh thường xuyên phải khom người.

Bình luận
vtcnews.vn