Người đàn ông thả gần 300 con rắn vào rừng

VideoThứ Bảy, 15/10/2016 17:09:00 +07:00

Sau khi giải cứu loài bò sát từ các nhà dân, người đàn ông đem thả chúng về với tự nhiên, có tổng cộng gần 300 con rắn đã được thả ra, trong đó có rắn chuột, rắn lục và cả rắn hổ mang.

Đoạn clip được quay trong rừng Panchmadhi, thành phố Hoshangaba, gần Bhopal, Ấn Độ. Anh Salem Khan, người đàn ông trong clip, là người đã thâm niên 30 năm bắt rắn.

Nguồn: Dailymail

Salem Khan cho biết đã chọn địa điểm thả lũ rắn ở nơi xa môi trường sống của con người. "Chúng tôi cần phải giải cứu những con rắn bởi chúng là bạn, không phải kẻ thù. Chúng cũng là người bạn tốt của nông dân vì giúp diệt chuột trên các cánh đồng", Salem Khan nói.

"Tôi bắt khoảng 25-30 con rắn mỗi ngày trên khắp Bhopal. Cho đến nay tôi đã cứu sống và phóng thích khoảng 220.000 con rắn trong rừng rậm Panchmadhi", Salem Khan chia sẻ.

Phong Linh
Bình luận
vtcnews.vn