Người đàn ông bị tàu hỏa hút vào gầm, cán chết thảm

Thời sựThứ Sáu, 19/08/2016 18:46:00 +07:00

Đứng cách đường ray khoảng 1 m để chờ tàu hỏa đi qua, một người đàn ông không may bị lực hút của tàu cuốn vào gầm, cán đứt đôi người.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 19/8, trên đoạn đường sắt Bắc – Nam, thuộc địa phận xã Đức Long, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh.

123

 Hiện trường vụ tai nạn

Vào thời điểm trên, ông Nguyễn Văn Ngôn (SN 1962, trú tại xã Đức Lập, huyện Đức Thọ) đi xe đạp từ xã Đức Long ra Tỉnh lộ 5. Khi ông Ngôn đi qua đoạn đường dân sinh giao với đường sắt trên thì đúng lúc đoàn tàu HB-N2 chạy hướng Đồng Hới – Vinh (Nghệ An) lao tới.

Lúc này, ông Ngôn đứng cách đường ray khoảng 1 m để chờ đoàn tàu đi qua nhưng không may bị lực hút của tàu cuốn vào gầm, khiến nạn nhân bị bánh xe tàu hỏa cán đứt đôi người.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, điều tra vụ việc.

Vụ tai nạn cũng khiến đoàn tàu HB-N2 phải dừng gần 30 phút để làm các thủ tục cần thiết rồi mới tiếp tục hành trình.

Video: Người đàn ông ôm vợ con lao xuống đường ray tự sát

Phan Hiếu
Bình luận
vtcnews.vn