Người đàn ông bị sát hại bên lề đường

Pháp luậtThứ Năm, 14/01/2016 12:13:00 +07:00

Người đàn ông hành nghề xe ôm được phát hiện nằm chết bên lề đường, chiếc xe máy và nhiều tài sản khác đã không cánh mà bay.

Người đàn ông hành nghề xe ôm được phát hiện nằm chết bên lề đường, chiếc xe máy và nhiều tài sản khác đã không cánh mà bay.

Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) vừa chuyển hồ sơ vụ án giết người - cướp tài sản xảy ra trên địa bàn cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Nạn nhân được xác định là ông Trần Đình Cuộc (SN 1972, ngụ quận 8, tạm trú quận Bình Tân, TP.HCM). Ông Cuộc hiện đang kiếm sống bằng nghề xe ôm.
Ông Cuộc được phát hiện nằm chết bên lề đường (ảnh minh họa)
Ông Cuộc được phát hiện nằm chết bên lề đường (ảnh minh họa) 
Trước đó, sáng 11/1, bà P.T.T.M (SN 1962) trên đường đi làm về thì phát hiện ven đường Lê Đình Chi, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh có một người đàn ông nằm bất động. Bà M đến gần thì tá hỏa khi phát hiện người đàn ông này đã tử vong.

Nhận được tin báo, công an đã vào cuộc thì xác định nạn nhân là ông Cuộc như nói trên. Công an cũng xác định ông Cuộc tử vong do nhiều vết đâm bằng vật nhọn vào nhiều vị trí trên cơ thể.

Gia đình cung cấp thông tin, ông Cuộc thường đi chiếc xe Wave, hành nghề xe ôm tại khu vực cầu Tân Tạo, quận Bình Tân. Thời điểm phát hiện ông Cuộc bị sát hại thì chiếc xe gắn máy cùng một số tài sản cá nhân của ông cũng không còn.

Công an nghi vấn, đối tượng gây án đã đón xe ôm, điều ông Cuộc chở từ quận Bình Tân về nơi vắng vẻ ở huyện Bình Chánh như nói trên để ra tay sát hại rồi cướp tài sản.

Hiện công an đang mở rộng điều tra, truy xét hung thủ gây án.

Video: Giả làm người nhà dàn cảnh cướp xe
Nguồn: ANTĐ
Bình luận
vtcnews.vn