Người dân đi phủ Tây Hồ đầu năm được gửi xe miễn phí

Kinh tếThứ Tư, 10/02/2016 09:04:00 +07:00

Thay vì bị chặt chém tiền trông giữ xe như mọi năm thì người dân đi lễ phủ Tây Hồ đã được gửi xe miễn phí, nếu thấy thoải mái thì có thể tùy tâm thả tiền

Thay vì bị chặt chém tiền trông giữ xe như mọi năm thì người dân đi lễ phủ Tây Hồ đã được gửi xe miễn phí, nếu thấy thoải mái thì có thể tùy tâm thả tiền vào hòm công đức để làm từ thiện.
 Đến hẹn lại lên, cứ dịp đầu năm mới, người người lại nườm nượp kéo nhau về phủ Tây Hồ (Hà Nội) để đi lễ đầu năm.
 Bởi, phủ Tây Hồ thờ Bà chúa Liễu Hạnh và là một trong những chốn linh thiêng trong hệ thống đình, đền, chùa, phủ ở Hà Nội.
 Đặc biệt, trong những ngày đầu năm mới này, do thời tiết nắng ấm, thuận lợi nên người dân đổ về phủ Tây Hồ càng đông.
 Nhiều người xác định thành tâm với việc đi lễ đơn giản, cũng có đoàn chuẩn bị mâm lễ chu đáo.
 Khu vực sắp lễ luôn chật cứng người.
 Nhiều người do không chen được vào trong phủ nên chỉ thành tâm đứng bái vọng từ bên ngoài.
 Một nét mới tại phủ Tây Hồ năm nay là việc UBND và Đoàn Thanh niên quận Tây Hồ đã tổ chức trông xe miễn phí cho du khách thập phương đến đi lễ.
 Địa điểm trông giữ xe miễn phía là bãi đất trống phía trước đường vào phủ Tây Hồ. Người dân tỏ ra rất an tâm khi có các đơn vị chức năng đứng ra thực hiện công việc tại đây, tránh gặp phải tình trạng chặt chém hay gửi xe lộn xộn.
 Lực lượng trông giữ xe chủ yếu là các bạn đoàn viên, thanh niên cùng với sự đảm bảo an ninh của các đồng chí công an.
Thay vì bị chặt chém tiền trông giữ xe như mọi năm thì người dân đi lễ phủ Tây Hồ đã được gửi xe miễn phí, nếu thấy thoải mái thì có thể tùy tâm thả tiền vào hòm công đức (đặt ngay tại nơi kiểm soát vé) để làm từ thiện.

Nguồn: Infonet
Bình luận
vtcnews.vn