Người có bàn chân cứ phồng lên như bong bóng

Sức khỏeThứ Tư, 25/02/2015 05:14:00 +07:00

Do mắc phải chứng bệnh kỳ lạ, bé Verdant Joshi, 4 tuổi (Ấn Độ) có đôi chân bị biến dạng hoàn với kích thước dài khoảng 28cm và nặng 5,4kg.

Bé Verdant Joshi hiện đang sống ở Gujarat, miền tây Ấn Độ. Cuộc sống của cậu bé bị ảnh hưởng rất nhiều vì chiếc chân phải khổng lồ dù cậu bé vẫn có thể đi bộ và chạy nhảy.

Bé Verdant Joshi hiện đang sống ở Gujarat, miền tây Ấn Độ. Cuộc sống của cậu bé bị ảnh hưởng rất nhiều vì chiếc chân phải khổng lồ dù cậu bé vẫn có thể đi bộ và chạy nhảy.

Chân của cậu bé trông giống một quả bóng được thổi phồng. Chân bé Vedant Joshi dài 28cm và nặng đến 5,4 kg.

Chân của cậu bé trông giống một quả bóng được thổi phồng. Chân bé Vedant Joshi dài 28cm và nặng đến 5,4 kg.

Vì đôi chân kì dị, Joshi bị bạn bè chế giễu, trêu chọc và xa lánh. Joshi muốn đi học nhưng giáo viên nói với bố Joshi rằng cậu không thể đến trường.

Vì đôi chân kì dị, Joshi bị bạn bè chế giễu, trêu chọc và xa lánh. Joshi muốn đi học nhưng giáo viên nói với bố Joshi rằng cậu không thể đến trường.

Chiếc chân phải khổng lồ của Joshi không ngừng phát triển theo thời gian.

Chiếc chân phải khổng lồ của Joshi không ngừng phát triển theo thời gian.

Trong 4 năm, cha mẹ đã đưa Joshi tới gặp hơn 100 bác sỹ nhưng hầu hết đều không thể đưa ra chẩn đoán chính xác cho căn bệnh lạ của em.

Trong 4 năm, cha mẹ đã đưa Joshi tới gặp hơn 100 bác sỹ nhưng hầu hết đều không thể đưa ra chẩn đoán chính xác cho căn bệnh lạ của em.

Vài người cho rằng bệnh của Joshi là hậu quả của việc mất cân bằng hoóc-môn trong cơ thể thằng bé.

Vài người cho rằng bệnh của Joshi là hậu quả của việc mất cân bằng hoóc-môn trong cơ thể thằng bé.

Trong khi đó, nhiều người khác lại cho rằng, do máu không thể lưu thông hoặc phần cơ bàn chân bị giữ nước. Tuy nhiên, không ai có thể đưa ra cách điều trị.

Trong khi đó, nhiều người khác lại cho rằng, do máu không thể lưu thông hoặc phần cơ bàn chân bị giữ nước. Tuy nhiên, không ai có thể đưa ra cách điều trị.

Joshi không cảm thấy đau ở chân hoặc bàn chân của mình và vẫn có thể đi bộ, chạy và thậm chí ngồi trên một chiếc xe đạp mà không cần bất kỳ sự hỗ trợ  nào. Vì thế, cha mẹ Joshi quyết định không phẫu thuật.

Joshi không cảm thấy đau ở chân hoặc bàn chân của mình và vẫn có thể đi bộ, chạy và thậm chí ngồi trên một chiếc xe đạp mà không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào. Vì thế, cha mẹ Joshi quyết định không phẫu thuật.

Bình luận
vtcnews.vn