Ngư dân VN cứu người Philippines bị nạn trên biển

Thời sựThứ Sáu, 12/08/2011 05:41:00 +07:00

(VTC News) – Trong quá trình hoạt động trên vùng biển Trường Sa, tàu cá ĐNa 90258 do ông Phạm Phú Thành đã cứu sống 1 người Philippines bị trôi dạt trên biển.

(VTC News) – Trong quá trình hoạt động trên vùng biển Trường Sa, tàu cá ĐNa 90258 do ông Phạm Phú Thành đã cứu sống 01 người Philippines  bị nạn trôi dạt trên biển. 

Theo đó, vào khoảng 15h ngày 10/7/2011, tàu ĐNa 90258 do ông Phạm Phú Thành (trú tại Tổ 4 Bình Tân, Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam), làm thuyền trưởng đang hoạt động đánh bắt cá tại vùng biển Trường Sa (Việt Nam) phát hiện và vớt được 1 người Philippines đang trôi dạt trên biển. 

Do bất đồng ngôn ngữ nên Thuyền trưởng tàu đã thông báo về Đà Nẵng Radio và Saigon Radio để báo cáo sơ bộ vụ việc. Đây là tàu đánh cá xa bờ nên không thể quay lại bờ ngay nên tàu đã chăm sóc và tạo điều kiện cho nạn nhân sinh hoạt cùng trên tàu.

Đến 12/8, tàu ĐNa 90258 cập cảng Đà Nẵng, đưa nạn nhân về Đồn BP 248 để báo cáo và nhờ hỗ trợ. Nạn nhân có tên là Bochito Lagdamin (SN 1968), là ngư dân đánh cá bị nạn trên biển. Lúc cứu vớt, trên người không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào và tình trạng sức khỏe bình thường.

Hiện Sở Ngoại vụ đang phối hợp và hỗ trợ ĐSQ Philippines làm các thủ tục liên quan để sớm đưa ngư dân này về nước.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn