Ngư dân tố Trung Quốc xây công trình trái phép trên đảo Gạc Ma

Thời sựThứ Hai, 16/06/2014 07:20:00 +07:00

(VTC News) - Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải cho biết, liên tiếp tàu cá Lý Sơn liên lạc về tố cáo Trung Quốc xây dựng công trình trên đảo Gạc Ma.

(VTC News) - Ông Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải (Quảng Ngãi) cho biết, liên tiếp tàu cá Lý Sơn liên lạc về tố cáo Trung Quốc xây dựng công trình quân sự trên đảo Gạc Ma của Việt Nam.

Theo đó, ngày sau khi cho tàu cá QNg 96079 TS cập bờ, chủ tàu Dương Minh Thạnh cho biết, từ đầu tháng 5/2014, khi cho tàu vươn khơi vùng biển Trường Sa của Việt Nam đã phát hiện rất nhiều tàu quân sự, vận tải của Trung Quốc ngang nhiên bơm cát, xây dựng công trình tại khu vực các đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, cách đảo Cô Lin chỉ chừng 5 hải lý về phía tây.

“Mỗi tàu hút cát đều có vòi rồng công suất lớn, họ hút cát quanh khu vực đảo Cô Lin đưa lên tàu vận tải rồi chuyển về Gạc Ma để bồi đắp. Thấy tàu cá ngư dân mình tiếp cận đảo Gạc Ma, tàu quân sự Trung quốc nổ súng uy hiếp, nhiều loạt đạn chỉ cách tàu mình vài sải tay”, ông Thạnh nói.


ngư dân, Lý Sơn, tố cáo, Trung Quốc, xây trái phép, Gạc Ma, quân sự, tấn công, tàu cá
Ngư dân Lý Sơn trình báo về việc tàu cá bị tàu quân sự Trung Quốc đe dọa khi đánh bắt cá tại vùng biển chủ quyền của Việt Nam 

Theo ông Thạnh, tại vùng biển quanh đảo Gạc Ma, hàng chục tàu vận tải cùng tàu hút cát trọng tải hàng chục ngàn tấn của Trung Quốc ngày đêm làm việc hết công suất. Nhiều bãi cát được hút lên đổ tràn trên đảo Gạc Ma, trên đảo nhiều phương tiện máy móc có cả cần cẩu, máy ủi đang thi công các công trình quân sự. Phía ngoài biển có 2 tàu hộ vệ tên lửa và tàu hải cảnh án ngữ không cho tàu cá ngư dân Việt Nam tiến gần sát đảo.

Còn ngư dân Bùi Văn Phải, thuyền trưởng tàu cá QNg 96169 TS (thôn Đông xã An Hải, Lý Sơn) tố cáo: “Tôi thấy tàu quân sự và tàu hút cát của Trung Quốc liên tục di chuyển trong khu vực giữa các đảo Cô Lin, Chim Én, Gạc Ma… Tò mò muốn biết họ đang làm gì nên tôi cho tàu tiến sát thì phát hiện diện tích đảo Gạc Ma đã được mở rộng, nhiều công trình đã mọc lên trong đó có cả đường băng sân bay đang xây dựng dở trên đảo Gạc Ma. 
Phía Đông Nam đảo họ đang tiến hành xây dựng một cầu cảng cập có quy mô lớn với hàng vạn khối tiêu sóng được vận chuyển và thả xuống đây.

ngư dân, Lý Sơn, tố cáo, Trung Quốc, xây trái phép, Gạc Ma, quân sự, tấn công, tàu cá
Chủ tịch Hiệp hội nghề cá An Hải, ông Nguyễn Quốc Chinh đang tiếp nhận thông tin tố cáo của ngư dân về việc Trung Quốc xây dựng trái phép tại các đảo của Việt Nam. 

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải (Quảng Ngãi) cho biết, từ nhiều ngày nay, thông qua hệ thống liên lạc Icom, nhiều tàu cá của ngư dân Lý Sơn đang hoạt động tại ngư trường Trường Sa đã báo về việc Trung Quốc đang khẩn trương xây dựng một số công trình quân sự trên các đảo Gạc Ma, Châu Viên, Ga Ven… thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Không chỉ vậy, nhiều tàu cá của ngư dân Lý Sơn đang khai thác hải sản cách các đảo này vài hải lý thường xuyên bị tàu Trung Quốc xua đuổi, đe dọa, thậm chí dùng súng bắn đe dọa, buộc tàu cá của ngư dân phải chuyển ngư trường.


“Điều này cho thấy Trung Quốc đang cố mở rộng diện tích để thiết lập khu quân sự nhằm khống chế toàn bộ vùng biển Trường Sa của Việt Nam”, ông Chinh nói.

Mịnh Văn

Bình luận
vtcnews.vn