Ngư dân Quảng Bình cứu sống người Trung Quốc gặp nạn trên biển

Thời sựThứ Hai, 11/01/2016 05:26:00 +07:00

Một người dân Trung Quốc gặp nạn và trôi dạt trên biển đã được ngư dân Quảng Bình cứu sống.

Một người dân Trung Quốc gặp nạn và trôi dạt trên biển đã được ngư dân Quảng Bình cứu sống.

Chiều nay (11/1), Ban Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết: Một người Trung Quốc bị trôi dạt trên biển được ngư dân Quảng Bình phát hiện và cứu sống.
Từ Tự Lập (áo đen bên trái) vui mừng vì được cứu sống
Từ Tự Lập (áo đen bên trái) vui mừng vì được cứu sống 
Theo đó, vào ngày 4/1/2016,tàu cá QB 93985TS gồm có 7 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Hậu ở xã Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn - tỉnh Quảng Bình làm thuyền trưởng hoạt động đánh bắt cá ở tọa độ 19 độ Bắc 107 độ Đông , cách đảo Hòn La-tỉnh Quảng Bình khoảng 94 hải lý, phía Đông đường phân định Vịnh Bắc Bộ 10 hải lý thì phát hiện 1 người dân trôi dạt trên biển.

Tàu đánh bắt cá của ông Hậu đã tiến hành cứu vớt và đưa nạn nhân vào cấp cứu ở đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh - Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình.
Từ Tự Lập được quân y BCH Biên Phòng chăm sóc y tế
Từ Tự Lập được quân y BCH Biên Phòng chăm sóc y tế 
Bộ đội biên phòng cấp quần áo và đồ dùng cá nhân mới cho anh Từ Tự Lập trong thời gian chờ bàn giao cho phía Trung Quốc
Bộ đội biên phòng cấp quần áo và đồ dùng cá nhân mới cho anh Từ Tự Lập trong thời gian chờ bàn giao cho phía Trung Quốc 
Qua xác minh ban đầu, nạn nhân tên là Từ Tự Lập, sinh năm 1976 ở Phúc Châu (Phúc Kiến, Trung Quốc). Nạn nhân kể lại: Vào ngày 3/1 Lập được một người bạn giới thiệu đi du lịch Malaysia - Inđônêsia - Thái Lan xuất bến từ bến Thượng Hải. Tuy nhiên khi đến khu vực này thì Lập bị nạn.

Ngay sau khi tiếp nhận Từ Tự Lập trên tàu cá của ngư dân Quảng Bình, Lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình đã kiểm tra sức khỏe, cấp quần áo, đồ dùng cá nhân mới, bảo đảm các nhu cầu sinh hoạt, tận tình cứu chữa, chăm sóc nạn nhân

Ban Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã báo cáo vụ việc với Bộ Tư lệnh Biên phòng, phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương thực hiện các thủ tục, tổ chức bàn giao người bị nạn cho phía Trung Quốc.

Nguồn: Giáo dục thời đại
Bình luận
vtcnews.vn