Ngư dân phát hiện vật lao xuống biển giống máy bay Su-30MK2

Thời sựThứ Ba, 14/06/2016 22:43:00 +07:00

Một số ngư dân ở Thanh Hóa, Nghệ An cho biết có nhìn thấy máy bay rơi tại vị trí đảo Mắt, Nghệ An.

Chiều 14/6, theo báo cáo nhanh của Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An, ngư dân Lê Văn Cương - Trú tại Thanh Hóa phát hiện một vật giống máy bay rơi tại vị trí cách đảo Mắt, Nghệ An khoảng 4 đến 6 hải lý về phía Đông.

Cuối giờ chiều nay, một tàu hàng của ngư dân cung cấp thông tin, có dấu vết máy bay rơi theo hướng Đông Bắc của đảo Mắt, thuộc khu vực ngang địa bàn huyện Diễn Châu (Nghệ An). Lực lượng cứu hộ chia thêm một mũi tìm kiếm thêm tại vị trí này.

cuu-ho-may-bay-1

Tàu HQ211 rời cầu cảng Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) đưa thêm lực lượng tìm kiếm cứu nạn ngành hàng không cùng nhu yếu phẩm, nước uống phục vụ cho việc tìm kiếm Su 30-MK2. 

Đến khoảng 19h, công tác tìm kiếm máy bay Su-30MK2 mất tích cùng 2 phi công vẫn đang được triển khai trong đêm tối, sóng biển đập mạnh nên rất khó khăn. UBND tỉnh Nghệ An kêu gọi ngư dân địa phương cùng sử dụng tàu thuyền ra khơi tìm kiếm.

"Lực lượng thợ lặn đã được huy động đến vùng biển Cửa Lò (Nghệ An) để tham gia tìm kiếm Su-30MK2 mất tích. Các thiết bị chuyên dụng để tìm kiếm hộp đen máy bay cũng đã được triển khai" - ông Huỳnh Thanh Điền - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nói.

may-bay-tim-su

Máy bay quần thảo tìm kiếm Su-30MK2 mất tích 

Trước đó, chiếc tiêm kích Su-30MK2 nói trên xuất kích từ sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa), thực hiện các bài diễn tập theo kế hoạch. 2 phi công trên chuyến bay là Thượng tá Trần Quang Khải (43 tuổi - Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923) và Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (39 tuổi - Phó phi đội trưởng phi đội 1, Trung đoàn 923).

Đến 7h50, sở chỉ huy đã mất liên lạc với một trong các máy bay Su-30MK2, nghi máy bay đã gặp sự cố trên biển thuộc địa phận Nghệ An.

Bản tin một tiêm kích Su-30MK2 của Việt Nam mất liên lạc (VTC14)

Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn