Ngư dân hỗn chiến trên biển, 3 người trọng thương

Pháp luậtThứ Bảy, 05/04/2014 03:58:00 +07:00

Tranh chấp ngư trường đánh cá, mâu thuẫn cá nhân trên biển đã khiến các ngư phủ xông vào đâm nhau làm 3 người bị thương.

Tranh chấp ngư trường đánh cá, mâu thuẫn cá nhân trên biển đã khiến các ngư phủ xông vào đâm nhau làm 3 người bị thương.


Sáng 5/4, Đồn Biên phòng Sông Đốc (Bộ đội Biên phòng Cà Mau) cho biết, vừa tiếp nhận và chuyển cấp cứu ngư dân Lê Quốc Việt (19 tuổi, ngụ huyện An Minh, Kiên Giang).
Thông tin ban đầu, Việt làm công cho tàu cá KG-91364.TS của ông Trương Minh Nhờ (28 tuổi, ngụ phường An Hòa, TP. Rạch Giá, Kiên Giang) hành nghề đánh cá xung quanh khu vực đảo Hòn Chuối (thuộc tỉnh Cà Mau).
 Ngư dân đánh bắt cá trên khu vực biển gần khu vực đảo Hòn Khoai, Cà Mau - Ảnh: Quốc Huy

Ngư dân ở cùng tàu tên Danh Nhật (22 tuổi, ngụ huyện Hòn Đất, Kiên Giang) và Việt xảy ra mâu thuẫn.
Sau một lúc cự cãi, Nhật dùng dao đâm Việt trọng thương ở ngực trái. Ngay khi sự việc xảy ra, thuyền trưởng Huỳnh Bé Thu (42 tuổi), điều khiển tàu hướng vào đất liền, bàn giao Việt cho Đồn Biên phòng.
Trong một diễn biến khác, ngày 3/4, xảy ra vụ tranh chấp ngư trường trên vùng biển Tây Nam, cách cửa biển Lung Ranh, xã Khánh Tiến, huyện U Minh, hơn 3 hải lí làm 2 ngư dân trọng thương.
Cho rằng tàu cá mang số hiệu BT-6759.TS của ông Phan Văn Ten (35 tuổi, trú ở ấp 7, xã Nguyễn Văn Phích, huyện U Minh) làm hỏng dàn ốc mực thả dưới biển của tàu mình, đến cuối chiều ngày 3/4, một tàu cá lạ (chưa có biển số) bất ngờ xông đến đòi ông Ten bồi thường.
Ông Ten và ngư dân đi cùng tên Nguyễn Hoàng Thân phản đối thì bị nhóm người của tàu lạ đánh trọng thương. Chiếc tàu lạ còn kéo tàu cá của ông Ten về Đồn Biên phòng Xẻo Nhàu, tỉnh Kiên Giang.
Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cà Mau chỉ đạo cho Đồn Biên phòng Khánh Tiến phối hợp với Đồn Biên phòng Xèo Nhàu xác minh, làm rõ vụ việc.
Ở một tình huống khác, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Sông Đốc cũng cho biết, vừa bàn giao ngư dân tử nạn trên biển là Nguyễn Hoàng Anh cho gia đình mai táng.
Hoàng Anh làm công cho tàu cá của ông Nguyễn Quốc Nam, đang khai thác hải sản cách Cụm đảo Hòn Khoai của Cà Mau khoảng 86 hải lí thì bất cẩn bị dây cào quấn vào người.
Hậu quả khiến anh này bị dập tay và xương sườn rất nặng. Do nằm khá xa đất liền nên khi tàu tiếp cận được bờ thì Hoàng Anh đã tử vong.


Theo VNN
Bình luận
vtcnews.vn