Ngư dân Hải Phòng bị tàu cá Trung Quốc bắt giữ

Thời sựThứ Sáu, 12/08/2016 12:06:00 +07:00

Tàu cá do anh Vũ Văn Tú làm thuyền trưởng đánh cá tại vùng đánh cá chung Việt Nam-Trung Quốc đã va chạm làm hỏng lưới của 2 tàu cá Trung Quốc nên bị 2 tàu này bắt giữ đưa về Trung Quốc.

Ngày 11/8, nguồn tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng cho biết tàu cá số hiệu HP-90231 cùng 3 ngư dân ở Lập Lễ (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) bị tàu cá Trung Quốc bắt giữ đang trở về Hải Phòng.

Theo đó, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng nhận tin ngày 8/8, tàu cá HP-90231 có 3 ngư dân do anh Vũ Văn Tú làm thuyền trưởng đánh cá tại vùng đánh cá chung Việt Nam-Trung Quốc gần đảo Trần (Quảng Ninh) đã va chạm làm hỏng lưới của 2 tàu cá Trung Quốc nên bị 2 tàu này bắt giữ đưa về Trung Quốc.

Phía tàu cá Trung Quốc yêu cầu bồi thường 100 triệu đồng, chuyển vào tài khoản của một cá nhân trú tại TP Móng Cái (Quảng Ninh). 

Sau khi gia đình anh Tú chuyển khoản, ngư dân Trung Quốc đã thả tàu cá HP-90231 cùng 3 ngư dân Việt Nam trở về.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng sẽ xác minh làm rõ sự việc khi tàu HP-90231 trở về bờ.

Video: Bộ đội biên phòng đuổi tàu cá vào sâu lãnh thổ Việt Nam

(Nguồn: Tiền Phong)
Bình luận
vtcnews.vn