Ngọc Sơn: Tôi không cần khoe hàng hiệu để chứng minh gì cả

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 05/05/2017 16:59:00 +07:00

Ngọc Sơn cho biết, không nhất thiết phải khoe hàng hiệu để chứng minh hay đua đòi gì cả, thời trang là những gì phù hợp với người mặc.

Khoảng thời gian trước đây, danh ca Ngọc Sơn ngoài được biết đến là người có giọng hát hay, sáng tác giỏi còn là một nghệ sĩ gây ấn tượng với khán giả bởi tính cách có phần "quái dị", phong cách ăn mặc không giống ai.

Hinh anh Ngoc Son: ‘Toi tu lam stylist cho chinh minh khi ngoi ghe nong!’ 3

Phong cách ăn mặc trước đây của Ngọc Sơn với những trang phục khoe ngực, áo ba lỗ.

Tuy nhiên gần đây, anh xuất hiện trong chương trình Thần tượng bolero với vai trò huấn luyện viên và khiến nhiều người ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ bởi Ngọc Sơn ở thời điểm hiện tại ăn mặc rất chỉn chu, lịch lãm khác xa với những bộ trang phục diện được anh diện lúc trước.

Hinh anh Ngoc Son: ‘Toi la nguoi hien lanh, ngai dung cham mat long’

Nam danh ca trên ghế nóng "Thần tượng bolero".

- Gần đây phong cách ăn mặc của Ngọc Sơn đã thay đổi, là do có stylist riêng “hiến kế” hay vì lý do gì khác?

Ngày xưa, tôi muốn tạo động lực tập tạ cho bản thân nên thường mặc áo ba lỗ, lúc đó tôi nặng hơn 80kg và rất to con. Thêm vào đó tôi hay đi hát ở vùng quê, trong hang cùng ngõ hẻm mà bà con ở đó lại thích tôi mặc áo ba lỗ hơn. Khi trưởng thành, đi diễn nhiều nơi trong và ngoài nước nhưng tôi cũng ít có dịp được lên sóng truyền hình.

Đến sau này được lên sóng truyền hình nhiều và biết đối tượng người xem cũng đa dạng hơn, tôi thay đổi hình ảnh của mình cho chỉn chu và đẹp hơn vì dù gì tôi cũng là con nhà giáo.

Bố tôi ngày xưa là hiệu trưởng, mẹ là giáo viên, bố mẹ lấy nhau rồi chuyển vào Đà Nẵng sau đó vào tận Bạc Liêu, vùng sâu vùng xa để phục vụ bà con.

Hinh anh Ngoc Son: ‘Toi tu lam stylist cho chinh minh khi ngoi ghe nong!’ 3

Ngọc Sơn và mẹ, đồng thời cũng là người quản lý công việc cho anh hiện tại.

Thời trang cũng giống như âm nhạc, đã là người đi truyền kinh nghiệm, cảm hứng cho người khác thì phải ăn mặc chỉn chu. Năm 2014 tôi mặc đồ vest lên sân khấu liveshow Dấu ấn, ai cũng bất ngờ. Nhưng nếu đi diễn ở vùng quê xa xôi, tôi không thể nào mặc đồ vest vì như vậy sẽ tạo khoảng cách với bà con khán giả.

Bản thân tôi luôn tâm niệm, mình là người làm nghề giải trí, phải "ăn theo thuở, ở theo thời, ai tới đâu, tui tới đó", tùy từng nơi mà tôi sẽ có cách ăn mặc phù hợp.

- Vậy trang phục của anh là do chính tay anh thực hiện?

Ngày xưa, có nhiều nhà may để tôi lựa chọn thiết kế trang phục cho mình, ví dụ như một nhà may trên đường Trần Quang Khải. Nhưng quan trọng là tôi tự tư duy, tìm kiếm những mẫu caravat hoặc nơ áo của Việt Nam, Nhật Bản... để có thể phối hợp ăn ý nhất.

Gần đây, tôi mới biết thêm một nhà may nữa. Chủ của nhà may này vô tình gặp tôi ở sân bay và bày tỏ ý định muốn được thiết kế thật nhiều trang phục đẹp cho Ngọc Sơn. Tôi rất quý tình cảm và sự nhiệt tình đó.

Hinh anh Ngoc Son: ‘Toi tu lam stylist cho chinh minh khi ngoi ghe nong!’

 

 
Tôi tự làm stylist cho chính mình khi ngồi ghế nóng!

Ngọc Sơn

- Anh có quan trọng việc phải diện hàng hiệu lên sóng truyền hình không?

Tôi rất quan trọng việc hình ảnh mình xuất hiện trên sóng truyền hình ra sao, còn đồ hiệu có thì cũng tốt. Lúc trước, tôi đi diễn ở Canada và nhiều nước khác, cũng có đi mua những món đồ hiệu với giá khá cao cùng Tuấn Hưng.

Mặc vào thì thấy cũng thích, nhưng tôi là một nghệ sĩ, thời trang thì thay đổi liên tục nên không thể nào mặc 1 lần rồi không mặc nữa hoặc có một bộ mặc mãi.

Nói chung với tôi, thời trang là những gì phù hợp, tôn được vóc dáng của bản thân, chẳng hạn như áo phải vừa khít, không quá rộng hay quá chật. Mình yêu cái đẹp thì mình mua thôi, còn thời trang thay đổi liên tục và không phải lúc nào đồ hiệu cũng đẹp hơn đồ thường.

Tôi sẵn sàng mua đồ hiệu nếu nó đẹp vì tôi là người yêu cái đẹp, yêu nghệ thuật còn phụ nữ đẹp thì tôi không dám nói vì nhát (cười). Cái đẹp sẽ toát ra từ trong mỗi con người, một người biết cách lựa chọn và có vóc dáng cân đối thì mặc gì cũng đẹp.

Không nhất thiết phải khoe hàng hiệu để chứng minh, nhưng cũng đừng làm quá dễ bị nói là khoe của, các bạn không nên đua đòi vì chúng ta hơn thua nhau là ở cái tư duy. Hãy nên hãnh diện về trang phục, thời trang của Việt Nam.

- Từng tiếp xúc với nhiều ngôi sao trẻ, Ngọc Sơn cảm nhận thế nào về thế hệ đàn em của mình?

Tôi đã từng tham gia nhiều chương trình và hát cùng các nghệ sĩ trẻ. Riêng bản thân mình, tôi thấy các em rất nỗ lực nhưng các em nên cố gắng hơn nữa, rèn luyện chính mình và nhìn vào gương xem mình đã có gì và cần học tập những gì.

Trời đã cho mình giọng hát, có những người hát to nhưng chưa chắc nhận được tình cảm của mọi người, có người hát tình cảm nhưng chưa chắc giọng đã hay.

Những người tôi đã gặp như Phan Mạnh Quỳnh, Thanh Duy... và cả những nghệ sĩ trẻ khác bây giờ hát rất hay, nhưng để có thể đi lên nữa hay không thì còn phải tùy thuộc vào trời cho và sự rèn luyện của họ.

Hinh anh Ngoc Son: ‘Toi tu lam stylist cho chinh minh khi ngoi ghe nong!’ 7

 Ngọc Sơn và Phan Mạnh Quỳnh cùng Thanh Duy trên sân khấu "Hoán chuyển bất ngờ".

- Anh nghĩ gì về những người trẻ bây giờ dùng scandal để nổi tiếng?

Scandal trong showbiz rất nhiều, đôi khi tôi không dám nói về vấn đề này vì sợ đụng chạm nhưng không biết những scandal đó là do "từ trên trời rớt xuống" hay do tự tạo ra. Nhưng đã là nghệ sĩ, nên tránh né đừng tạo chuyện này chuyện kia quá mức, lúc đó giọng hát của mình không còn tình cảm với khán giả nữa.

Cuộc sống này, ai cũng sẽ đôi lần vấp ngã, cũng sẽ gặp nhiều thứ khác nhau do cuộc sống là phải va chạm, nghệ sĩ thì cũng cần vui buồn nên thành ra, tôi rất thông cảm với scandal của các em. Nhưng tôi cũng muốn nhắn nhủ, nếu ai đã lỡ rồi thì sẽ thông cảm nhưng tạo ra scandal thì không nên vì nó là điều không hay.

Scandal là những thứ tạo ra chỉ khiến nhiều người bức xúc trong cuộc sống, nhưng lại là một ngòi nổ nhằm gây sự chú ý trong giới showbiz để mọi người tập trung vào một nghệ sĩ nào đó cũng như sản phẩm của họ. Vấn đề ở đây là giờ đã có quá nhiều scandal rồi và chắc chắn scandal thì không thể tốt đẹp được, nó vi phạm những chuẩn mực đạo đức trong xã hội nên nghệ sĩ chớ nên dính vào nó.

Trên hết, hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi muốn tạo ra 1 scandal nào đó để gây chú ý. Còn bản thân tôi không dám bàn luận quá nhiều vì mỗi người có một cách sống riêng, không ai giống ai cả.

- Xin cảm ơn anh về những chia sẻ trên!

Video: Ngọc Sơn tiết lộ lý do thay đổi phong cách ăn mặc

Chu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn