'Ngoài yếu tố chuyên môn, U19 Việt Nam phải có trách nhiệm đối với quốc gia'

Thể thaoThứ Tư, 19/10/2016 12:53:00 +07:00

U19 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu quyết định với U19 Iraq vào tối mai với mục tiêu là giành ít nhất 1 điểm để có vé vào chơi tứ kết U19 Châu Á.

Sau trận hòa quả cảm 1-1 trước U19 UAE để rộng cửa vào tứ kết, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có cuộc trao đổi cởi mở về những gì U19 Việt Nam thể hiện ở giải đấu đang diễn ra tại Bahrain.

HLV Hoàng Anh Tuấn: "U19 Việt Nam hơn đối thủ ở tinh thần thi đấu”

HLV Hoàng Anh Tuấn: "U19 Việt Nam hơn đối thủ ở tinh thần thi đấu”

- Xin chào ông! Ông có thể chia sẻ về U19 Việt Nam ở hai trận đấu vừa qua?

HLV Hoàng Anh Tuấn: Như các bạn đã biết, U19 Việt Nam đã để lại ấn tượng đẹp. Ngoài yếu tố chuyên môn và kết quả, các em còn bộc lộ nhiều tín hiệu đáng khen như thể lực ngang ngửa, thậm chí vượt trội đối thủ. Đánh giá cả quá trình, tôi thấy các em tiến bộ nhiều, đặc biệt là về tinh thần thi đấu.

- Trong thời gian ngắn, U19 Việt Nam tham gia hai sân chơi lớn là giải vô địch U19 Đông Nam Á và vòng chung kết U19 châu Á. Ông có thể đánh giá về hai giải đấu và ban huấn luyện đã làm gì để có thể giành kết quả tốt?

Một giải là ở khu vực, còn một giải là tầm châu lục. Vì thế, tính chất và trình độ khác nhau.

Khi tham dự U19 châu Á, U19 Việt Nam trải qua quá trình dài chuẩn bị, gồm tập huấn, thi đấu và nhiều thứ nữa. Ở giải vô địch Đông Nam Á, chúng ta thi đấu 6 trận và trước khi dự VCK U19 châu Á, chúng ta có 6 trận giao hữu (4 ở Myanmar, 2 ở Trung Quốc), ngoài ra còn có trận giao hữu với U19 Tajikistan. 

Cả 13 trận đấu này đều chất lượng. Tại giải Đông Nam Á, các cầu thủ chưa để lại ấn tượng với người hâm mộ lắm. Chính vì thế tại giải đấu này, BHL đã chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, để các em có được sự tập trung, nhằm đạt thành tích tốt nhất. 

- Người hâm mộ ngạc nhiên khi thấy một U19 Việt Nam hoàn toàn khác so với giải đấu khu vực vừa diễn ra tại Việt Nam. Ông có thể chia sẻ bí quyết nào giúp đội lột xác?

Về chuyên môn, tất cả đều biết khả năng của cầu thủ Việt Nam ở mức độ nào. Nhưng chúng ta có những điểm mạnh mà một số đội không bằng. Đó là tinh thần thi đấu. Mà bạn biết, trong thi đấu tinh thần rất quan trọng.

 
Ngoài yếu tố chuyên môn, các em phải có trách nhiệm đối với quốc gia.

Nó thúc đẩy mọi thứ, từ chuyên môn và thể lực lên mức độ tích cực. Vì thế, chúng tôi tập trung phát huy tinh thần.

Tại giải vô địch Đông Nam Á, tinh thần của các em chưa đủ. Trong quá trình tập luyện, chúng tôi giúp các em cải thiện nhiều. 

Ngoài ra, chúng tôi có những buổi họp, tổ chức rút kinh nghiệm. Ở đó có trao đổi giúp các em ý thức về tinh thần dân tộc, màu cờ sắc áo, để làm sao ngoài yếu tố chuyên môn, các em phải có trách nhiệm đối với quốc gia. Tôi hài lòng khi các em hiểu và phát huy tốt những gì ban huấn luyện truyền đạt. 

 Trọng Đại (7) bị thẻ đỏ oan uổng và phải nghỉ trận gặp U19 Iraq

- Sau trận gặp U19 UAE, có ý kiến cho rằng các cầu thủ của chúng ta thi đấu quá máu lửa, một số tình huống vào bóng quá rát. Ông nghĩ thế nào về nhận định đó?

Mỗi người đều có quyền đánh giá riêng. Tôi không quan tâm lắm điều này. Nó có những lý do của nó. Khán giả họ đánh giá ở góc độ khác. Người chuyên môn đánh giá ở góc độ khác. Chỉ có chúng tôi, những người trong cuộc mới hiểu thực chất nó là thế nào.

Clip: U19 Việt Nam 1-1 U19 UAE

- Ở trận tới với U19 Iraq, Trọng Đại và Văn Hậu vắng mặt vì thẻ phạt. Ông đã có phương án thay thế?

Không phải đến bây giờ, mà trước giải vô địch Đông Nam Á chúng tôi đã tính đến khả năng này. Trận này trận khác có thể thiếu một vài trụ cột, nhưng đó là chuyện bình thường và chúng tôi đã có phương án. Chúng tôi hy vọng các em thay thế sẽ thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ mà BHL đưa ra. 

- Xin cảm ơn ông, chúc U19 Việt Nam thành công!

(Nguồn: Tạp chí Bóng đá)
Bình luận
vtcnews.vn