Ngoại trưởng Nga, Ukraine, Đức, Pháp gặp bàn về tình hình Ukraine

Thế giớiThứ Hai, 13/04/2015 11:08:00 +07:00

Ông Steinmeier cho rằng, cả Nga và Ukraine cần tập trung vào vấn đề chính đó là thực hiện giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận Minsk.

Ông Steinmeier cho rằng, cả Nga và Ukraine cần tập trung vào vấn đề chính đó là thực hiện giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận Minsk.

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier hôm12/4 kêu gọi Nga và Ukraine bước sang giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận hòa bình Minsk, nhằm chấm dứt giao tranh tại miền đông Ukraine.
Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier 
Tuyên bố của ông Steinmeier đưa ra trước thềm cuộc gặp của Ngoại trưởng 4 nước Nga, Ukraine, Đức và Pháp tại Berlin hôm nay để thảo luận về tình hình Ukraine.
Ông Steinmeier cho rằng, cả Nga và Ukraine cần tập trung vào vấn đề chính đó là thực hiện giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận Minsk.

Giai đoạn tiếp theo bao gồm chuẩn bị cho các cuộc bầu cử địa phương tại những khu vực do lực lượng đối lập kiểm soát, tiếp cận nhân đạo và xây dựng cơ sở hạ tầng tại Đông Ukraine.

Video: Phát hiện căn cứ bí mật của Đức quốc xã ở Argentia
quocte/2015/03/24/Video-pht-hin-cn-c-b-mt-ca-c-quc-x-1427197510.mp4&stream=pseudo" src="https://vtcnews.vn/static/swf/player.swf" type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="500">


Trước đó, một tờ báo của Đức cho biết, Nga vẫn đang hỗ trợ vũ khí và binh lính cho lực lượng đối lập ở miền Đông Ukraine, vi phạm thỏa thuận Minsk. Các quan sát viên từ tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu tuần trước yêu cầu cả quân đội Ukraine và lực lượng đối lập cho phép các nhóm quan sát viên tiếp cận đầy đủ với khu vực.

Dự kiến, kết quả cuộc đối thoại giữa 4 ngoại trưởng tại Berlin hôm nay sẽ được đưa ra thảo luận tại Hội nghị Ngoại trưởng G7 tại Đức vào ngày mai.

Nguồn: VOV
Bình luận
vtcnews.vn