Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Trung Quốc giải quyết vấn đề Triều Tiên, Biển Đông

Thế giớiThứ Tư, 27/01/2016 03:04:00 +07:00

Sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, ông Kerry tuyên bố có rất nhiều vấn đề quan trọng mà hai nước cần tìm cách giải quyết.

Sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, ông Kerry tuyên bố có rất nhiều vấn đề quan trọng mà hai nước cần tìm cách giải quyết.

Có mặt ở Trung Quốc ngày 27/1, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định Washington và Bắc Kinh cần tìm đường hướng giải quyết vấn đề hạt nhân CHDCND Triều Tiên và tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.

Theo Reuters, sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, ông Kerry tuyên bố có rất nhiều vấn đề quan trọng mà hai nước cần tìm cách giải quyết. “Một là chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên, một thách thức lớn đối với an ninh toàn cầu” - ông Kerry cho biết.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị ở Bắc Kinh
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị ở Bắc Kinh 
Trước đó ông Kerry cam kết gây sức ép lên Trung Quốc để buộc nước này kiềm chế CHDCND Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân lần thứ tư. Khi đó Bắc Kinh lên tiếng chỉ trích các tuyên bố của Washington là “vô trách nhiệm”.

Trong nhiều ngày qua các nhà ngoại giao Mỹ và Trung Quốc thương lượng về một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về việc trừng phạt Bình Nhưỡng. Tuy nhiên mới đây Đại sứ Mỹ tại LHQ Samantha Power tiết lộ hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận về dự thảo này.

Bloomberg dẫn lời một số nhà quan sát nhận định ông Kerry khó có thể thuyết phục chính quyền Trung Quốc hành xử mạnh tay với Bình Nhưỡng. Bởi Bắc Kinh vẫn muốn duy trì vai trò “vùng đệm” của CHDCND Triều Tiên nhằm ngăn chặn lực lượng Mỹ - Hàn trên bán đảo Triều Tiên tiếp cận cửa ngõ Trung Quốc.  

“Nếu ủng hộ các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc CHDCND Triều Tiên, Trung Quốc sẽ đánh mất khả năng đối thoại linh hoạt với chính quyền Bình Nhưỡng. Bắc Kinh sẽ đối mặt với nguy cơ biến CHDCND Triều Tiên thành một quốc gia thù địch ngay sát biên giới nước mình” - Bloomberg dẫn lời chuyên gia Shi Yinhong thuộc ĐH Nhân Dân ở Bắc Kinh nhận định.

Tại Bắc Kinh ông Kerry cũng nhấn mạnh Mỹ và Trung Quốc cần tìm cách đạt được sự tiến bộ “về các mối lo ngại và hoạt động trên Biển Đông”.

Trước đó khi tới Lào và Campuchia, ông Kerry đã kêu gọi hai quốc gia này cùng ASEAN thể hiện quan điểm chung phản đối các hành vi khiêu khích của Trung Quốc trên Biển Đông.

Căng thẳng trên Biển Đông leo thang nghiêm trọng do Trung Quốc ồ ạt bồi lấn, xây đảo nhân tạo trái phép.

Dự kiến trong năm nay quân đội Mỹ sẽ tăng cường các cuộc tuần tra bảo vệ tự do hàng hải gần các đảo nhân tạo bất hợp pháp của Trung Quốc.

Nguồn: Tuổi Trẻ

Bình luận
vtcnews.vn