Ngoại trưởng Mỹ: Ai Cập đi đầu trong cuộc chiến chống IS

Thế giớiThứ Hai, 15/09/2014 11:41:00 +07:00

(VTC News) - Trong chuyến công du Trung Đông để thành lập liên minh chống Nhà nước Hồi giáo - IS, ông Kerry nói Ai Cập đi đầu trong cuộc chiến chống khủng bố.

(VTC News) - Trong chuyến công du Trung Đông để thành lập liên minh chống Nhà nước Hồi giáo - IS, ông Kerry nói Ai Cập đi đầu trong cuộc chiến chống khủng bố.

"Ai Cập đang đi đầu trong cuộc chiến chống khủng bố, đặc biệt là những kẻ cực đoan ở bán đảo Sinai", ông John Kerry tuyên bố tại Cairo trong cuộc họp báo với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry.

Ngoại trưởng Mỹ John Kery 

Tại Ai Cập, ông Kerry cũng gặp Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi.

Về phần mình, ông Abdel Fattah al-Sisi nói cuộc đấu tranh của liên minh quốc tế chống khủng bố không nên giới hạn ở việc đánh bại IS, mà phải tiêu diệt các nhóm Hồi giáo cực đoan khác.

Đặc biệt trong số đó là  nhóm Hồi giáo Brotherhood Ansar al-Sharia đang tăng cường ảnh hưởng trong khu vực.

Theo các quan sát viên, không chắc rằng Ai Cập sẽ tham gia vào thành phần quân sự của cuộc đấu tranh chống IS, nhưng quốc gia này ủng hộ ý tưởng thành lập liên minh.

Tùng Đinh (Theo Đài tiếng nói nước Nga)
Bình luận
vtcnews.vn