Ngoại trưởng Hàn Quốc, Triều Tiên nói gì trong cuộc gặp ngắn ở Philippines?

Thế giớiThứ Hai, 07/08/2017 12:54:00 +07:00

Hai quan chức ngoại giao hàng đầu của Hàn Quốc và Triều Tiên có buổi gặp mặt bên lề diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) đang diễn ra ở Manila, Philippines, Yonhap đưa tin.

Theo Yonhap, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-Wha và người đồng cấp tới từ Triều Tiên đã có cuộc trao đổi ngắn ngay trước bữa tiệc tối 6/8.

20170806124059-ri-yong-ho

 Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho. (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc gặp, bà Kang đã kêu gọi phía Triều Tiên chấp nhận đề nghị đàm phán quân sự của Seoul nhằm làm giảm căng thẳng trên báo đảo và thảo luận về một vòng đàm phán mới.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Triều Tiên phản đối và khẳng định: “Với tình hình hiện nay trong bối cảnh Seoul vẫn đang hợp tác với Washington để gây áp lực lên Bình Nhưỡng, những đề xuất như vậy rất thiếu chân thành”.

Cuộc gặp gỡ này diễn ra một ngày sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua dự thảo nghị quyết về trừng phạt Triều Tiên, do Mỹ soạn thảo, sau khi Triều Tiên thực hiện hai vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) trong tháng 7.

Song Hy (Nguồn: Gulf News)
Bình luận
vtcnews.vn