Ngoại hạng Anh 2015-16: Man City còn sức tranh ngôi?

Thể thaoThứ Năm, 06/08/2015 04:00:00 +07:00

(VTC News) - Man City vẫn sở hữu nhiều tên tuổi hàng đầu thế giới, song, lại thiếu sức mạnh cho một mùa giải dài hơi.

(VTC News) - Man City vẫn sở hữu nhiều tên tuổi hàng đầu thế giới, song, lại thiếu sức mạnh cho một mùa giải dài hơi. 


Trong 5 mùa Premier League gần nhất, Man City luôn có mặt trong top 3, thậm chí còn vô địch 2 lần. Đi kèm với thành tích, Man "xanh" còn chú trọng hơn đến tính ổn định trong cách xây dựng đội hình - bổ sung nhân sự xoay quanh những trụ cột Vicent Kompany, Yaya Toure, David Silva, Sergio Aguero,...

Chính vì hai yếu tố trên, trước khi Premier League 2015-16 khởi tranh, HLV Manuel Pellegrini đã nói "cứng" rằng: "Tôi chắc chắn Man City sẽ có mùa giải thành công. Chúng tôi phải mang danh hiệu Premier League trở lại cho các CĐV. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì lối chơi tấn công, ghi nhiều bàn nhất có thể và thắng từng trận đấu". 

Mùa giải 2015-16 sẽ không dễ dàng để HLV Manuel Pellgrini thực hiện thành công mong muốn (Ảnh: Quang Minh)
 Mùa giải 2015-16 sẽ không dễ dàng để HLV Manuel Pellgrini thực hiện thành công mong muốn (Ảnh: Quang Minh)

"Nói thì dễ, làm mới khó". Những tên tuổi hàng đầu thế giới mà Man City đang sở hữu dù vẫn khiến mọi đối thủ phải nể sợ, nhưng phần lớn đều đã qua rồi quãng sự nghiệp sung mãn nhất. Man "xanh" cũng là đội bóng "già" thứ 6 Premier League, già nhất so với top 7 Premier League - đội hình có đội tuổi trung bình là 28.

Và thực tế thì ở mùa giải 2014-15, chính vì sự sa sút bất ngờ của hai trụ cột là trung vệ đội trưởng Vincent Kompany (29 tuổi) và tiền vệ Yaya Toure (32), Man City đã trắng tay. Đáng nói hơn, sở dĩ "những cận vệ già" của The Citizens hụt hơi tại Premier League trong cuộc đua với Chelsea, là vì trước đó họ đã không thể gượng dậy sau thất bại trước Barcelona ở vòng 1/8 Champions League. 

Mặt khác về vấn đề nhân sự, ngoài hàng tiền vệ đã được bổ sung hai cái tên đầy triển vọng là Fabian Delph, Raheem Sterling, HLV Pellegrini hẳn chưa thể an tâm với hàng phòng ngự và tiền đạo. Ngoài Kompany và Aguero, ông không còn bất cứ nào lựa chọn nào đủ khả năng giúp Man City chinh chiến tốt tại Premier League lẫn Champions League - hai giải đấu quan trọng nhất. 

Raheem Sterling (20) là cầu thủ dưới 25 tuổi hiếm hoi trong đội hình Man City (Ảnh: Phạm Thành)
 Raheem Sterling (20) là cầu thủ dưới 25 tuổi hiếm hoi trong đội hình Man City (Ảnh: Phạm Thành)

Một mùa giải trắng tay là điều khó có thể chấp nhận với đội bóng có vị thế đang lên như Man City. HLV Pellegrini cần phải cải thiện điều này ngay lập tức nếu không muốn bị "trảm" ngay khi mùa 2015-16 kết thúc như nhiều thông tin đã đưa. 


Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn