Nghiên cứu sinh Y khoa giết bạn bằng thuốc độc

Sức khỏeThứ Năm, 21/11/2013 10:15:00 +07:00

(VTC News) – Một nghiên cứu sinh đã tử vong vì bị bạn cùng phòng đầu độc bằng cách cho độc dược vào nước hoa quả.

(VTC News) – Một nghiên cứu sinh đã tử vong vì bị bạn cùng phòng đầu độc bằng cách cho độc dược vào nước hoa quả.


Huang Yang, quê ở Tứ Xuyên, Trung Quốc là nghiên cứu sinh tại trường Y khoa thuộc ĐH Fudan, Thượng Hải.


đầu độc
Nạn nhân (trái) và hung thủ lên truyền hình TW Trung Quốc.
Ở cùng phòng với Huang là Lin Senhao quê ở Quảng Đông, cũng là một nghiên cứu sinh tại ĐH Fudan. Vì có hiềm khích với Huang Yang, nên Lin đã bỏ hóa chất vào cốc nước hoa quả của Huang.

đầu độc
Xác của Huang được đưa đến nhà xác bệnh viện.
Sau khi uống xong, Huang phải đi cấp cứu. Tình trạng sức khỏe ngày càng tồi tệ và tử vong sau đó. Kết luận của bác sỹ cho thấy gan của Huang bị tổn thương nặng do nhiễm hóa chất độc hại.


Cảnh sát phát hiện chất độc đó có trong cốc nước của Huang trong phòng và nghi ngờ Lin là thủ phạm. Sau đó, Lin buộc phải thú nhận tội ác của mình.

Vào  9h sáng ngày 27/11 này, Lin sẽ phải ra tòa vì bị buộc tội giết người.  Bố mẹ nạn nhân sẽ tham dự phiên tòa này.







Nam Anh (theo Cri)

Bình luận
vtcnews.vn