Nghiên cứu mới nhất: Tình dục và thực phẩm làm giảm mức căng thẳng

Sức khỏeThứ Bảy, 10/09/2016 07:55:00 +07:00

Tiêu thụ thức ăn ngon và quan hệ tình dục góp phần làm xuất hiện cảm giác dễ chịu và thoải mái về tâm lý.

Kết luận như vậy đã được nhân viên của Đại học Cincinnati đưa ra. Ngoài ra, đồng nghiệp ở Đại học California cũng tham gia tích cực quan sát. Các bác sĩ đã tiến hành một số thí nghiệm, sau đó họ ghi nhận một tính quy luật thú vị. Hóa ra, quan hệ tình dục và  các món ăn ngon có thể giảm mức độ căng thẳng và lo lắng.

Cặp vợ chồng

Tình dục làm giảm căng thẳng trong cuộc sống

Các nhà khoa học cho rằng, hiện tượng này xảy ra là do động lực của con người. Khi ăn các loại đồ ngọt, đàn ông và phụ nữ được kích hoạt phản ứng tự vệ ức chế hoạt động của các dây thần kinh trong não.

Các nhà khoa học khẳng định, hiệu ứng này đã được quan sát thấy trong 7 ngày. Quá trình tiêu thụ thức ăn ngon góp phần làm xuất hiện cảm giác dễ chịu và thoải mái tâm lý. Những tác dụng tương tự xuất hiện trên cơ thể người khi họ có quan hệ tình dục.

Quá trình tiêu thụ thức ăn ngon góp phần làm xuất hiện cảm giác dễ chịu và thoải mái tâm lý. Những tác dụng tương tự xuất hiện trên cơ thể người khi họ có quan hệ tình dục.

Video: Trung Quốc nở rộ trào lưu nuôi búp bê tình dục

(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn