Nghi phạm giết nhân viên Sacombank cúi đầu nhận tội

Thời sựThứ Tư, 27/10/2010 05:11:00 +07:00

(VTC News) - Sau 2 đêm đấu tranh khai thác, Nguyễn Hoàng Anh khai động cơ sát hại người đồng nghiệp không phải định cướp ngân hàng mà là do thù tức cá nhân.

(VTC News) - Sáng 26/10, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP Hà Nội) cho biết, sau 2 đêm đấu tranh khai thác, Nguyễn Hoàng Anh nghi phạm giết hại nhân viên bảo vệ ngân hàng Sacombank đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Động cơ sát hại người đồng nghiệp của anh ta không phải có ý định cướp ngân hàng mà là do thù tức cá nhân.


Theo lời khai của đối tượng tại cơ quan điều tra, vào chiều 23/10, sau buổi liên hoan do phòng tổ chức hành chính thực hiện, biết Vũ Bá Thắng đêm hôm đó sẽ trực một mình ở ngân hàng, Hoàng Anh đã lên kế hoạch giết hại đồng nghiệp.

Khi vào bên trong, thấy Vũ Bá Thắng nằm xem tivi ở dưới tầng 1, Hoàng Anh lên phòng bếp ở tầng 4 lấy dao chặt xương giấu vào cặp và quay trở xuống chém liên tiếp vào đồng nghiệp của mình.

Hung thủ bị bắt giữ tại cơ quan Công an.

Bị chém, Thắng bỏ chạy lên ban công tầng 4, Hoàng Anh lại tiếp tục đuổi theo truy sát. Khi nạn nhân gục xuống nền nhà, kẻ giết người lục túi lấy điện thoại cùng điều khiển hệ thống cửa cuốn, rồi bỏ đi. Con dao gây án, hung thủ rửa sạch cất vào chỗ cũ. Sáng hôm sau, hung thủ vẫn đến làm việc tại chi nhánh ngân hàng bình thường.

Cơ quan điều tra cũng cho biết, toàn bộ tiền trong các két sắt ở chi nhánh ngân hàng này không bị mất. Để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, hung thủ đã cố tình làm xáo trộn nhiều tài liệu cũng như đồ đạc tại đây. Đầu thu camera giám sát cũng bị lấy đi.

Quang Tùng
 
Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt

Bình luận
vtcnews.vn