Nghi án ôm mìn tự sát, người đàn ông chết không nguyên vẹn

Pháp luậtThứ Hai, 27/04/2015 08:25:00 +07:00

Sau tiếng nổ lớn trong đêm, người đàn ông 49 tuổi tử vong với cơ thể không còn nguyên vẹn.

(VTC News) - Sau tiếng nổ lớn trong đêm, người đàn ông 49 tuổi tử vong với cơ thể không còn nguyên vẹn.

Khoảng 19 giờ 15 ngày 26/4, khi nhiều người dân đang ngồi ăn cơm thì nghe tiếng nổ lớn phát ra từ ngôi nhà ông Đào Việt Hùng (49 tuổi - Trú thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh). Sau đó là những tiếng la hét thảm thiết vang lên.

Mọi người chạy đến nhìn thấy thi thể ông Hùng không còn nguyên vẹn, con trai ông Hùng là Đào Viết Sơn (SN 1992) bị thương ở vùng mặt và tay chân, cô con gái út Đào Thị Ngọc (SN 1997) bị thương ở vùng mắt.

Hiện trường xảy ra vụ nổ 

Đồ đạc trong nhà xáo trộn ngổn ngang. Các nạn nhân bị thương sau đó được chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh).

Theo lời một cán bộ công an huyện Hương Sơn, thời điểm xảy ra nổ ngoài 3 người trên còn có con dâu, cháu nội mới 3 ngày tuổi của nạn nhân. Nguyên nhân vụ nổ có thể do ông Hùng ôm mìn tự sát.

Còn theo lời hàng xóm có mặt ở hiện trường, ông Hùng đã ly thân vợ, người vợ hiện đang làm ăn ở Lào. Năm 2014, ông Hùng từng uống thuốc sâu tự tử nhưng không thành.

Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được làm sáng tỏ.

Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn