Nghi án cháu trai 13 tuổi bị mẹ xô vào đống lửa

Pháp luậtThứ Tư, 22/10/2014 04:00:00 +07:00

(VTC News) - Thoát được dây trói của người cha, cháu Thành bỏ chạy thì bị mẹ xô ngã vào đống lửa.

(VTC News) - Thoát được dây trói của người cha, cháu Thành bỏ chạy thì bị mẹ xô ngã vào đống lửa.

Theo lời kể của gia đình cháu Trương Văn Thành (SN 2001 - Trú tổ dân phố 11, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), Thành sinh ra trong gia đình có 4 anh chị em, nhưng tỏ ra hiếu động, nghịch ngợm hơn mọi người. Mới học hết lớp 5, cháu Thành đã nghỉ học và đua đòi bạn bè ăn chơi lêu lổng, hay trộm cắp vặt.

Bố Thành là anh Trương Văn Định và mẹ là chị Nguyễn Thị Nhung nhiều lúc như bất lực, quản lý không nổi cháu. Có hôm Thành bỏ đi mấy ngày không về, có lần ra nghĩa địa nằm ngủ, mới 13 tuổi nhưng Thành tỏ ra ngang ngược.

Mới đây, ngày 3/10/2014, cháu Thành lấy của mẹ 200 ngàn đồng rồi bỏ đi chơi, đến ngày 6/9 mới quay trở về nhà. Anh Định bực tức, trói Thành vào cây phi lao phía sau nhà, dùng roi đánh con.

Khu vực cháu Thành nghi bị mẹ xô ngã vào đống lửa 

Bị bố đánh đau, cháu Thành vùng vằng khiến sợi dây trói bị tuột ra, cháu đã bỏ chạy. Lúc này chị Nhung đang dọn vệ sinh, đốt rác, phát hiện con bỏ chạy đã cản lại, xô cháu ngã vào đống rác đang cháy.

Cú ngã vào lửa khiến cháu Thành bị bỏng nặng vùng chân và mông. Tuy nhiên, vợ chồng Thành Nhung lại không đưa con đến bệnh viện, tự ý để ở nhà chữa trị. Phải đến lúc chính quyền địa phương biết chuyện, yêu cầu đưa cháu Thành vào viện kiểm tra thì gia đình mới chịu đưa cháu đến bệnh viện huyện Thạch Hà điều trị.

Vết thương cháu Thành rất nặng, chưa có dấu hiệu lành nhưng gia đình đã đưa từ viện về 

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Ân - Công an viên khối 11 cho biết, gia đình giấu kín sự việc nên chính quyền địa phương không nắm được. 4 ngày sau, chính quyền phát hiện ra và yêu cầu gia đình đưa cháu đi viện, lập biên bản và báo lên Công an Thị trấn Thạch Hà.

Hôm 20/10, nghe tin gia đình đã đưa cháu Thành về tự điều trị nên chính quyền địa phương xuống kiểm tra, quan sát vết thương trên người cháu Thành vẫn còn chưa ổn định nên yêu cầu gia đình anh Định tiếp tục đưa đi viện.

Hiện sự việc đang tiếp tục được làm sáng tỏ.

» Dùng xăng tẩy vết bẩn, hai vợ chồng và con bị bốc cháy
» Dịch bệnh tấn công miền tây xứ Nghệ, đã có trẻ tử vong
» 'Xén' tiền xây nhà vệ sinh, 2 cán bộ xã bị bắt

Hồng Thắng - Lâm Vũ
Bình luận
vtcnews.vn