Nghệ An dừng xây 
khu hành chính tập trung 2.000 tỷ đồng

Thời sựChủ Nhật, 22/11/2015 03:18:00 +07:00

Chánh văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết tại cuộc tiếp xúc cử tri phường Lê Lợi (TP Vinh) chuẩn bị cho kỳ họp thứ 15 HĐND

Trước đó, Trung tâm hành chính Nghệ An dự kiến được xây dựng gồm 2 tòa tháp 27 tầng, cao 106m, đủ chỗ làm việc cho 1.700 người với kinh phí hơn 2.000 tỷ đồng.
 Phối cảnh tổng thể của Trung tâm hành chính Nghệ An dự kiến xây dựng

Chiều 21/11, ông Nguyễn Quang Trạch, chánh văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết tại cuộc tiếp xúc cử tri phường Lê Lợi (TP Vinh) chuẩn bị cho kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVI vào sáng cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hồ Đức Phớc nói sẽ dừng xây khu hành chính tập trung theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng.

Trước đó ngày 28/10, UBND tỉnh Nghệ An và Hội đồng tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc trung tâm hành chính tập trung tỉnh Nghệ An đã họp thống nhất phương án thiết kế xây dựng trung tâm này gồm hai tòa tháp cao 27 tầng, cao 106m (có một tầng hầm), gắn kết qua cầu nối ở tầng 21-22, đủ chỗ làm việc cho 1.700 người.

Ngoài ra, công trình còn nhiều hạng mục như khối tiếp dân, hành chính văn phòng... với tổng mức đầu tư xây dựng dự kiến hơn 2.000 tỷ đồng.


Nguồn: Tuổi Trẻ
Bình luận
vtcnews.vn