Ngày mai, siêu bão Jebi đổ bộ vào miền Bắc

Thời sựThứ Sáu, 02/08/2013 08:29:00 +07:00

(VTC News) - Ngày mai, bão số 5, tức bão Jebi dự kiến sẽ đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, không ngoại trừ Nam Định.

(VTC News) - Ngày mai (3/8),  bão số 5, tức bão Jebi dự kiến sẽ đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, không ngoại trừ Nam Định.

Hồi 1 giờ ngày 2/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 112,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 giật cấp 11, cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 20 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 3/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông của vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển các tỉnh Quảng Ninh - Nam Định khoảng 230 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp giật cấp 11, cấp 12.

bão jebi, bão số 5, thái bình, quảng ninh, nam định
Dự kiến sẽ đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, không ngoại trừ Nam Định. Ảnh: nchmf 

Trong khoảng 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi vào đất liền các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 3/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.

Trong khoảng 36 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 1 giờ ngày 4/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 103,6 độ Kinh Đông, trên khu vực các tỉnh phía Tây Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh.

Từ tối nay (2/8), vùng biển vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh.

bão jebi, bão số 5, thái bình, quảng ninh, nam định
Jebi dự đoán là cơn bão mạnh nhất từ đầu mùa đến giờ. (Ảnh minh họa - internet) 

Từ sáng sớm 3/8, vùng ven biển các tỉnh phía Đông Bắc Bộ gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Từ ngày 3/8, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to đến rất to và giông. Vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định cần đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao từ 3-5m.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương chiều 1/8, ông Bùi Minh Tăng - giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, cho biết bão đang có xu hướng đi dịch lên phía Bắc và mạnh thêm.

Theo ông Tăng, hiện các cơ quan khí tượng quốc tế đều dự báo rất chung là bão số 5 sẽ vào vịnh Bắc bộ và đất liền miền Bắc. Ông Tăng nhận định vùng trọng tâm chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão là từ Quảng Ninh đến Thái Bình nhưng không loại trừ cả Nam Định. Thời gian bão đổ bộ đất liền được dự báo từ khoảng 9g sáng đến 19 giờ ngày 3/8. Vì vậy toàn bộ việc phòng chống phải chuẩn bị xong trước 7 giờ sáng 3/8.

Ngoài gió mạnh, bão số 5 được dự báo sẽ gây mưa to từ Thanh Hóa và Bắc bộ với lượng mưa phổ biến 100mm, nhiều nơi mưa to từ 300-400mm. Mưa sẽ tập khu ở khu vực Đông Bắc bộ, trung du miền núi phía Bắc trong ngày 3 đến hết 4/8.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương chiều 1/8, ông Cao Đức Phát - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu Bộ Ngoại giao có công hàm cho phía Trung Quốc để 8 tàu cá của Quảng Ngãi vào trú bão ở Hoàng Sa và 3 tàu cá khác của Quảng Ngãi trú bão ở đảo Hải Nam.

Ông Phát yêu cầu các địa phương miền Bắc tiếp tục vận hành trạm bơm để tiêu nước đệm cho đồng ruộng. Văn phòng ban chỉ đạo liên lạc trực tiếp yêu cầu các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Yên Bái lưu ý mưa lớn gây lũ quét.

Đến 13 giờ chiều qua, bộ đội biên phòng cùng các địa phương, chủ tàu đã thông báo, hướng dẫn 36.634 tàu thuyền cùng 170.641 người biết vị trí hướng đi của bão để phòng tránh. Trong đó có 14 tàu của Quảng Ngãi đang neo đậu và hoạt động ở Hoàng Sa, 3 tàu khác hoạt động gần đảo Hải Nam và 3 tàu của Quảng Bình đang trên đường từ Hải Nam về bờ tránh bão.

Để phòng chống bão số 5, Bộ Quốc phòng cũng đã có công điện gửi các quân khu, quân chủng liên quan triển khai lực lượng, phương tiện ứng phó. Đến nay đã huy động 314.010 người gồm bộ đội, dân quân tự vệ, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam và 2.243 phương tiện các loại (1.553 ôtô, 684 tàu, xuồng các loại, 6 máy bay tham gia ứng trực phòng chống bão).



Diệp Vy (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn