Ngày mai khởi công tuyến tàu điện ngầm đầu tiên

Thời sựThứ Hai, 27/08/2012 02:21:00 +07:00

Ngày mai (28/8), tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Việt Nam (tuyến metro số 1) sẽ được khởi công xây dựng.

Ngày mai (28/8), tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Việt Nam (tuyến metro số 1) sẽ được khởi công xây dựng.

Tuyến metro số 1 có lộ trình Bến Thành – Suối Tiên đi qua các quận 1, 2, 9, Bình Thạnh, Thủ Đức và một phần huyện Dĩ An (tỉnh Bình Dương). Điểm đầu là ga Bến Thành, điểm cuối là nhà ga Long Bình (quận 9, TPHCM).

Toàn tuyến có chiều dài 19,7km với thiết kế: phần ngầm dài 2,6km, có 3 nhà ga và phần nổi dài 17,1km, có 11 nhà ga.

 

Toàn tuyến metro số 1 sẽ hoàn thành vào năm 2017 và đưa vào sử dụng vào năm 2018. Theo ước tính, tuyến metro số 1 sẽ chuyên chở khoảng 162.000 lượt khách mỗi ngày. Sau đó sẽ được nâng lên 635.000 lượt khách/ngày vào năm 2030 và 800.000 lượt khách/ngày vào năm 2040.

Được biết, hai nhà thầu Sumitomo (Nhật Bản) và Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 6 (Cienco 6) sẽ thực hiện thi công công trình này. Tổng vốn đầu tư vào khoảng 2,4 tỷ USD.

Một số hình ảnh phối cảnh về tuyến metro đầu tiên của Việt Nam:

Phối cảnh nhà ga Bến Thành 

Tuyến metro vượt sông Sài Gòn 
Thiết kế bên trong tàu điện ngầm 
Đoạn đi ngầm 
Nhà ga Long Bình (quận 9) 

Theo infonet
Bình luận
vtcnews.vn