Ngày kỷ niệm lễ cưới và 26 nhát dao oan nghiệt

Pháp luậtThứ Tư, 21/04/2010 06:19:00 +07:00

(VTC News) - Đúng 3 năm kỷ niệm ngày cưới, Ngọc đến xin đưa con đi chơi nhưng bị vợ ngăn cản, cuối cùng anh đã kết liễu vợ bằng 26 nhát dao oan nghiệt.

(VTC News) - Sau khi được Toà đứng ra phân xử ly hôn giữa anh Đại và chị Lý, cháu Vy ở với mẹ đẻ. Đúng 3 năm kỷ niệm ngày cưới, Ngọc đến xin đưa con đi chơi nhưng bị vợ ngăn cản, cuối cùng anh đã kết liễu vợ bằng 26 nhát dao oan nghiệt.

Theo nội dung diễn biến sự việc tại phiên toà xét xử sơ thẩm ngày hôm nay (21/4), tại Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An: Ngày 25/12/2006, Đậu Văn Ngọc (SN 1983) kết hôn với chị Bùi Thị Lý (SN 1982) và sống cùng bố mẹ đẻ Ngọc tại phường Nghi Thuỷ, Thị xã Cửa Lò (Nghệ An). Trong quá trình chung sống, thỉnh thoảng Ngọc tham gia đánh bạc và bị chị Lý can ngăn nhưng bất thành, từ đó cuộc sống vợ chồng có nhiều mâu thuẫn và thường xuyên cãi cọ nhau.>
Bình luận
vtcnews.vn