Ngày 'đen tối' của chứng khoán Việt: 56.592 tỷ đồng 'bốc hơi'

Kinh tếThứ Hai, 24/08/2015 07:16:00 +07:00

Thị trường chứng khoán Việt mất gần 30 điểm trong phiên giao dịch ngày 24/8 khiến 56.592 tỷ đồng 'bốc hơi' vốn hóa bốc hơi khỏi thị trường chứng khoán ngày 24/8

(VTC News) – Trong phiên giao dịch thứ 2 “đen tối”, VN-Index giảm gần 30 điểm khiến 56.592 tỷ “bay” khỏi thị trường chứng khoán Việt.

56.592 tỷ “bay” khỏi thị trường chứng khoán Việt ngày 24/8

24/8 là ngày đen tối của thị trường chứng khoán toàn cầu. Tình trạng bán tháo nhanh chóng lan rộng theo cấp độ quốc gia. Nhà đầu tư dồn dập bán giá sàn khiến các chỉ số “lao dốc”. Thị trường chứng khoán Trung Quốc được coi là nguyên nhân của mọi sự đổ vỡ.

Ngày 24/8, thị trường chứng khoán Trung Quốc đánh dấu phiên giảm mạnh nhất kể từ năm 2007, sau khi các biện pháp hỗ trợ của Chính phủ không thể xoa dịu nỗi lo lắng của nhà đầu tư về sức khỏe của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Đóng cửa phiên, chỉ số Shanghai Composite giảm 8,5%, xuống còn 3.209,91 điểm. Hơn 800 mã trong chỉ số Shanghai Composite giảm sàn. Tính từ mức đỉnh hôm 12/6, chỉ số này đã giảm tổng cộng 38%, khiến hơn 4.000 tỷ USD vốn hóa “bốc hơi”.

56.592 tỷ ‘bay’ khỏi thị trường chứng khoán Việt
56.592 tỷ ‘bay’ khỏi thị trường chứng khoán ngày 24/8
Thị trường chứng khoán Philippines giảm mạnh nhất kể từ 2008, trong khi chứng khoán Dubai và Việt Nam cũng mất hơn 5%. Chốt phiên giao dịch đầu tuần, chỉ số VN-Index của sàn Tp.HCM giảm 29,37 điểm, tương ứng 5,28% và dừng ở mức 526,93 điểm. HNX-Index giảm 4,51 điểm, tương ứng 5,81% và chốt phiên ở mức 73,09 điểm.

Hai chỉ số lao dốc khiến vốn hóa thị trường trên 2 sàn giảm rất mạnh. Cụ thể, vốn hóa thị trường của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn Tp.HCM mất tới 56.592 tỷ đồng (tương đương 2,5 tỷ USD). Trên sàn Hà Nội, con số mất mát này là 7.147 tỷ đồng.

Công ty chứng khoán VNDirect đánh giá những tin xấu về triển vọng cũng như vĩ mô trong nước cộng hưởng với làn sóng bán tháo trên toàn cầu đã khiến chỉ số mất đi toàn bộ những thành quả đạt được từ đợt sóng tăng vừa rồi. Diễn biến này khá bất ngờ, không ai có thể dự đoán được tốc độ giảm giá của chỉ số lại có thể nhanh như diễn biến của 2 phiên vừa qua.

Theo công ty chứng khoán VNDirect, tình trạng bán tháo xuất hiện tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như VNM, VCB, GAS, CTG, BID, MSN, BVH, HPG, STB …Nhóm cổ phiếu ngân hàng đồng loạt nằm sàn như VCB, CTG, BID, ACB… duy nhất có EIB diễn biến trái chiều khi bất ngờ khớp giá gần trần vào phiên ATC.

Nhóm cổ phiếu dầu khí tiếp tục chịu áp lực từ việc giá dầu thế giới tiếp tục phá đáy trong vòng 6 năm. Các cổ phiếu dẫn đầu dòng dầu khí như GAS, PVD, PVB, PVS… tiếp tục mở rộng chuỗi thời gian điều chỉnh.

Đại gia ngoại trở lại thị trường

Hiện tại, các tin xấu, kéo thị trường đi xuống đã xuất hiện gần hết. Vì vậy, để đánh giá liệu thị trường còn giảm sâu tới đâu, theo ông Nguyễn Khắc Duẩn, Giám đốc công ty tư vấn đầu tư SND, thị trường phụ thuộc khá nhiều vào động thái của nhà đầu tư nước ngoài.

Trong nhiều phiên gần đây, động thái bấn ròng của khối ngoại góp phần không nhỏ khiến VN-Index giảm giá mạnh. Tuy nhiên, trong phiên “đen tối” 24/8, một điểm sáng xuất hiện. Đó là khối ngoại bất ngờ mua ròng sau 7 phiên bán ròng với khối lượng lớn.

Cụ thể, xét về giao dịch khớp lệnh trên sàn Tp.HCM, khối ngoại đã mua vào 17,7 triệu cổ phiếu tương đương 358 tỷ đồng và bán ra 10,4 triệu đơn vị tương đương 253,8 tỷ đồng. Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 104 tỷ theo phương thức khớp lệnh.

Trên sàn Hà Nội, khối ngoại giao dịch sôi động hơn hẳn bình thường khi mua vào hơn 8 triệu cổ phiếu và chỉ bán ra hơn 1,68 triệu cổ phiếu. Tính chung, khối ngoại đã mua ròng 6,3 triệu cổ phiếu tương đương hơn 81,5 tỷ đồng.

Tính chung trên cả hai sàn trong phiên 24/8, khối ngoại đã mua vào hơn 28,5 triệu cổ phiếu, tương đương 581,4 tỷ đồng và bán ra 14,8 triệu cổ phiếu, tương đương 395,6 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng đạt hơn 13,6 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng là hơn 185,8 tỷ đồng.

HPG là blue-chip được khối ngoại mua vào nhiều nhất với giá trị lên tới 49,2 tỷ đồng. Đứng sau là các mã BID (20,4 tỷ đồng), HQC (14,2 tỷ) VCB (12,7 tỷ) CTD (11,7 tỷ), IDI (9,1 tỷ), CTG (gần 9 tỷ) NCT (8,7 tỷ) BIC (6,6 tỷ).

Động thái mua ròng trở lại của khối ngoại hứa hẹn góp phần nâng đỡ thị trường chứng khoán trong các phiên tới đây.

Bảo Linh

Bình luận
vtcnews.vn