Ngày 8/6 thông cầu phao cho xe tải qua sông Đuống

Thời sựThứ Bảy, 05/06/2010 10:28:00 +07:00

Ngày 8/6 sẽ chính thức thông cầu cho xe tải đi qua. Thời gian tồn tại của chiếc cầu phao này dự kiến khoảng 105 ngày, tính từ ngày thông cầu.

Ngày 8/6 sẽ chính thức thông cầu cho xe tải đi qua. Thời gian tồn tại của chiếc cầu phao này dự kiến khoảng 105 ngày, tính từ ngày thông cầu.


Nhằm phân luồng giao thông trong thời gian sửa chữa cầu Đuống, đúng 9h sáng 4/6, Lữ đoàn Công binh H49 đã hoàn thành việc lắp đặt cầu phao qua sông Đuống để thông cầu kiểm tra kỹ thuật.


Cầu phao qua sông Đuống. 

Có mặt tại hiện trường, Đại tá Trần Hồng Minh - Lữ đoàn trưởng cho biết, cầu phao qua sông Đuống có 36 đốt cầu với chiều dài khoảng 248m, rộng 8m, đảm bảo cho hai làn xe qua lại, nhưng chỉ cho phép xe có trọng tải 16 tấn đi qua. Vị trí lắp đặt cầu phao ở phía hạ lưu cách cầu Đuống khoảng 1.500m, đầu phía Bắc thuộc Cống Thôn, Thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm; phía đầu bờ Nam thuộc làng Tình Quang, phường Giang Biên, quận Long Biên.

Ngày 8/6 sẽ chính thức thông cầu cho xe tải đi qua. Thời gian tồn tại của chiếc cầu phao này dự kiến khoảng 105 ngày, tính từ ngày thông cầu.

Để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa phục vụ hoạt động của cầu phao và an toàn cho cầu Đuống. Đề nghị Sở GTVT Hà Nội; Lữ đoàn Công binh H49 và các cơ quan chức năng liên quan khẩn trương triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa nhằm cảnh giới, thông báo luồng và hướng dẫn cho các loại phương tiện thủy khi lưu thông qua khu vực này.

Theo CAND
Bình luận
vtcnews.vn