‘Ngáo đá’ dùng dao đâm loạn xạ trên đường phố

Pháp luậtThứ Bảy, 29/11/2014 08:05:00 +07:00

(VTC News) – Nam thanh niên 'ngáo đá' dùng dao đâm loạn xạ trên đường phố khiến 2 người nhập viện.

(VTC News) – Nam thanh niên 'ngáo đá' dùng dao đâm loạn xạ trên đường phố khiến 2 người nhập viện. 

Chiều 28/11, cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TP.HCM xác nhận đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Phước Hậu (27 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) để điều tra, xử lý về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Hiện trường nơi kẻ 'ngáo đá' gây án điên cuồng 
Thông tin ban đầu, khoảng 20h30 đêm 27/11, Hậu điều khiển xe máy trong trạng thái phê ma túy thì xảy ra va chạm xe của hai nam thanh niên đang lưu thông trên đường số 19, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức. Ngay lập tức, Hậu rút dao trong người ra tấn công tới tấp vào hai người thanh niên kia.
Khi cả hai lên xe bỏ chạy, Hậu đuổi theo đến ngã ba giao với đường số 20 (đoạn gần trụ sở UBND phường Linh Chiểu) nhưng không kịp. Lúc này, thầy Nguyễn Thanh Liêm (50 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) – Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Thủ Đức đang trên đường từ trường trở về nhà bị tên Hậu chặn lại đâm hai nhát vào ngực và vai trái.
Thầy Liêm ôm ngực chạy vào nhà một người dân kêu cứu nhưng tên Hậu vẫn đuổi theo truy sát. Chỉ đến khi thấy mọi người chạy đến rất đông, Hậu mới lên xe tẩu thoát ra đường lớn.
Thầy Nguyễn Thanh Liêm đã qua cơn nguy kịch tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức 
Đến đường số 9 (trong khu cư xá Vườn Dâu), Hậu tiếp tục vung dao đâm bị thương một người thanh niên khác. Cùng lúc này, lực lượng Công an phường Linh Chiểu nhận được tin báo đã kịp thời đến hiện trường bắt giữ Hậu.
Thầy Liêm và người thanh niên bị thương được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu. Rất may nam thanh niên chỉ bị thương nhẹ. Riêng thầy Liêm bị thương vùng trước tim, X-quang phát hiện tràn dịch màng ngoài tim hiện đang được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật.
Hậu được xác định gây án trong tình trạng “ngáo đá” hiện đang bị công an tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra.

Hưng Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn