Ngân sách quốc phòng Nhật Bản 2016 cán mốc 40 tỷ USD

Thế giớiThứ Bảy, 05/12/2015 07:55:00 +07:00

Ngân sách quốc phòng của Nhật Bản trong năm tài chính 2016 có thể lần đầu tiên cán mốc 5.000 tỷ yên (tương đương 40 tỷ USD).

Ngân sách quốc phòng của Nhật Bản trong năm tài chính 2016 có thể lần đầu tiên cán mốc 5.000 tỷ yên (tương đương 40 tỷ USD).

Việc tăng ngân sách quốc phòng được thực hiện trong bối cảnh Nhật Bản tăng vai trò của quân đội theo luật an ninh mới.
Căn cứ không quân Futenma tại Ginowan, tỉnh Okinawa
Căn cứ không quân Futenma tại Ginowan, tỉnh Okinawa 
Ngân sách quốc phòng 2016 (bắt đầu từ tháng 4/2016 và kết thúc tháng 4/2017) sẽ bao gồm cả kinh phí di chuyển căn cứ không quân Futenma của Mỹ tới khu vực ít dân cư hơn trên đảo Okinawa.

Đồng Yên yếu đi đồng nghĩa với việc khoản ngân sách này sẽ không giúp Nhật Bản tăng đáng kể khả năng mua các vũ khí công nghệ cao, mà phần lớn xuất xứ từ Mỹ.

Chính phủ Nhật sẽ hoàn tất Dự thảo ngân sách quốc phòng vào ngày 24/12.

Đây là năm thứ 4 liên tiếp ngân sách quốc phòng của Nhật Bản tăng kể từ khi Thủ tướng Shinzo Abe lên nắm quyền vào cuối năm 2012 và chấm dứt thời kì giảm chi tiêu quốc phòng.

Nguồn: VOV
Bình luận
vtcnews.vn