Ngăn chặn cuộc quyết chiến đẫm máu giữa 2 nhóm học sinh

Pháp luậtThứ Tư, 23/02/2011 03:45:00 +07:00

(VTC News) – Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, 2 nhóm học sinh đã xông vào ẩu đá nhau. Vụ quyết chiến làm nhiều học sinh bị thương, rất may người dân đã kịp thời can ngăn.

(VTC News) – Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ hai nhóm học sinh đã xông vào ẩu đá nhau. Vụ quyết chiến làm nhiều học sinh bị thương, rất may người dân đã kịp thời can ngăn.

Ngày 22/2, nguồn tin từ Bộ công an cho biết, công an tỉnh Phú Yên đã có báo cáo ban đầu về vụ hai nhóm học sinh trường THCS Hùng Vương và Nguyễn Du (TP.Tuy Hòa) chém nhau trọng thương tại Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng, tổ chức tại Sân vận động (P.5, TP.Tuy Hòa), sáng 20/2.

Theo nguồn tin, do mâu thuẫn trong lúc xếp đội hình tại buổi lễ, hai nhóm học sinh xảy ra xô xát. Lúc này nhóm học sinh trường Nguyễn Du gồm: Nguyễn Huỳnh Ngọc Th. (học sinh lớp 9C); Nguyễn Ngọc L. (học sinh lớp 9A); Huỳnh Thanh T. (học sinh lớp 9A) và Nguyễn Hữu D. (học sinh lớp 11 Trường PTTH Nguyễn Bỉnh Khiêm) chặn đường Lê Hà Ch. (SN 1995, học sinh lớp 9A Trường Hùng Vương) để "hỏi tội".

Thấy vậy nhóm của Ch. Là học sinh trường Hùng Vương gồm: Đào Bá Th. (học sinh lớp 8G); Lê Bá Tr. (học sinh lớp 9A); Huỳnh H. (học sinh lớp 9C);  Trần Tuấn V. (học sinh lớp 9B) và một số học sinh (chưa rõ họ tên) đến can ngăn. Sau khi thấy bạn bị tình địch đánh, nhóm học sinh này cũng xông vào để quyết chiến.

Trong vụ đánh nhau loạn xạ, Ch. đã dùng dao thủ sẵn trong cặp đâm một nhát vào bả vai của Nguyễn Hữu D. làm gãy mũi dao. Ch. tiếp tục dùng dao đâm bị thương Nguyễn Huỳnh Ngọc Th. và Nguyễn Ngọc L. gây thương tích.

Ch. bị nhóm học sinh của trường Nguyễn Du dùng gạch đập vào đầu máu chảy, bị thương. Cuộc quyết chiến chỉ dừng lại khi người dân vào can ngăn, các nạn nhân bị thương sau đó được người dân đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên để điều trị.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Phú Yên điều tra làm rõ.

Quỳnh Mai

Bình luận
vtcnews.vn