Ngăn chặn cuộc huyết chiến giữa hai nhóm giang hồ

Pháp luậtThứ Hai, 02/08/2010 07:32:00 +07:00

(VTC News) – Kiểm tra đại bản doanh của một nhóm đối tượng chuyên bảo kê cho vay nặng lãi, đâm thuê chém mướn, cơ quan công an thu giữ 3 khẩu súng, nhiều đạn...

(VTC News) – Kiểm tra đại bản doanh của một nhóm đối tượng chuyên bảo kê cho vay nặng lãi, đâm thuê chém mướn, cơ quan công an thu giữ 3 khẩu súng, nhiều đạn, dao quắm, dao phay…

Thông tin ban đầu cho biết, qua công tác trinh sát, quản lý địa bàn CA quận Hà Đông  (TP Hà Nội) xác định 2 nhóm đối tượng giang hồ đang hội quân để chuẩn bị một cuộc huyết chiến. Trong đó, một nhóm do Nguyễn Văn Sơn (SN 1980 (tức Sơn Thảo Nữa), trú tại Hà Đông) cầm đầu. Nhóm còn lại do Đỗ Tiến Vị (SN 1982, trú tại Kiến Hưng, Hà Đông) cầm đầu.

Cả hai nhóm đều tập hợp những đối tượng có tiền án, tiền sự, chuyên tổ chức bảo kê cho vay lãi, đâm thuê chém mướn, gây bức xúc trong nhân dân. Hai nhóm trên hẹn tối 31/7 thanh toán nhau.

Khoảng 21 giờ 50 ngày 31/7, CA quận Hà Đông kiểm tra phòng trọ của Đỗ Tiến Vị, Nguyễn Huy Tiến thuê tại nhà của ông Lương Văn Ba (SN 1950, ở tổ 17, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông). Tại đây, lực lượng nghiệp vụ phát hiện, thu giữ 3 khẩu súng, 5 viên đạn ghém, 3 dao quắm, 1 dao phay và 10 cuốc xẻng.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận 3 khẩu súng và 5 viên đạn là của Nguyễn Trọng Tính. Số vũ khí trên sẽ dùng để thanh toán một nhóm khác vào lúc 22h ngày 31/7. Khi các đối tượng chưa kịp triển khai lực lượng đến điểm hẹn thì bị cơ quan CA phát hiện.

Phúc Hưng
Bình luận
vtcnews.vn