(VTC News) - Khi sự việc xảy ra, người dân kháo nhau thông tin lấy xương người chết bị sét đánh có thể chữa được nhiều bệnh hiểm nghèo, kể cả ung thư và HIV.
Nguồn tin từ bản Tà Sỏi xã Châu Hạnh, huyện Qùy Châu (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa ngăn chặn kịp thời 6 đối tượng mang cuốc, xẻng đi đào trộm mộ người bị sét đánh.
Trước đó vào khoảng 14 giờ chiều ngày 25/4/2010, chị Vi Thị Hiền (24 tuổi) đang làm ngoài đồng thì thấy trời sấm chớp, mây đen phủ kín nên trở về nhà. Tới gần nhà, chị Hiền gặp trời mưa và đứng trú dưới một chiếc lều bên đường, bất ngờ một cơn sét đánh trúng vào lều khiến chị tử vong ngay tại chỗ. Nhận hung tin vợ mất, anh Vi Văn Thái (27 tuổi) chồng chị Hiền đã đưa thi thể vợ về nhà làm thủ tục mai táng và chôn cất chị tại rú Mồ.
Anh Lô Văn Khoa ở bản Tà Sỏi - một trong những người phát hiện và ngăn chặn hành vi của nhóm đối tượng xấu với chiếc xẻng là tang vật để lại hiện trường.
Sau khi sự việc xảy ra, người dân kháo nhau thông tin lấy xương người chết bị sét đánh có thể chữa được nhiều bệnh hiểm nghèo, kể cả ung thư và HIV.
Trao đổi với ông Lô Văn Nhân - Trưởng bản Tà Sỏi thì được ông xác nhận sự việc có người định đào mộ là có thật. Hiện nay gia đình phải tiến hành đổ bê tông kiên cố ngôi mộ và thường xuyên cắt cử người canh gác tránh bị đào trộm lần nữa.
Hồng Thắng
Bình luận