Ngắm mô tô bay tự chế của nông dân Trung Quốc

Kinh tếThứ Năm, 13/12/2012 03:13:00 +07:00

Mẫu "xe bay" được chế tạo từ những vật liệu hết sức bình thường là gỗ dán, nhựa PVC và một chiếc xe máy.

Anh Zhang Xuelin, một nông dân tại tỉnh Tế Nam (Trung Quốc), đã tự mình sáng chế ra một chiếc mô tô bay. Mặc dù chiếc 'xe bay' đặc biệt này còn hết sức thô sơ, nhưng nó cũng đã thể hiện khả năng sáng tạo của anh chàng nông dân Trung Quốc.

Anh Zhang Xuelin, một nông dân tại tỉnh Tế Nam (Trung Quốc), đã tự mình sáng chế ra một chiếc mô tô bay. Mặc dù chiếc 'xe bay' đặc biệt này còn hết sức thô sơ, nhưng nó cũng đã thể hiện khả năng sáng tạo của anh chàng nông dân Trung Quốc.

Được chế tạo từ gỗ dán, nhựa PVC và thân một chiếc xe máy, nên chiếc 'xe bay' trông khá thô sơ. Công đoạn lắp cánh

Được chế tạo từ gỗ dán, nhựa PVC và thân một chiếc xe máy, nên chiếc 'xe bay' trông khá thô sơ. Công đoạn lắp cánh

Cánh xe khá dài khi 'xòe' ra.

Cánh xe khá dài khi 'xòe' ra.

Những thanh gỗ được chia vạch cho thấy rõ nét sự thô sơ của xe

Những thanh gỗ được chia vạch cho thấy rõ nét sự thô sơ của xe

Chiếc xe bay có trọng lượng khoảng 470 kg và có giá chỉ 2.000 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 320 USD.

Chiếc xe bay có trọng lượng khoảng 470 kg và có giá chỉ 2.000 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 320 USD.

Thân xe được sơn màu đỏ tươi, trong khi phần đầu xe là một cánh quạt khá lớn được sơn màu xám.

Thân xe được sơn màu đỏ tươi, trong khi phần đầu xe là một cánh quạt khá lớn được sơn màu xám.

Theo anh Zhang, chiếc 'xe bay' được thiết kế để có thể hoạt động trên đường phố thường ngày, do đó đôi cánh của xe có thể gấp lại.

Theo anh Zhang, chiếc 'xe bay' được thiết kế để có thể hoạt động trên đường phố thường ngày, do đó đôi cánh của xe có thể gấp lại.

Hiện tại, Zhang đang gấp rút hoàn thiện chiếc xe để có thể thực hiện chuyến bay đầu tiên trong năm nay.

Hiện tại, Zhang đang gấp rút hoàn thiện chiếc xe để có thể thực hiện chuyến bay đầu tiên trong năm nay.

Bình luận
vtcnews.vn