Ngắm dàn nữ tiếp viên tàu cao tốc xinh đẹp

Giáo dụcThứ Sáu, 12/12/2014 12:22:00 +07:00

Cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các nữ tiếp viên tàu cao tốc tại Trung Quốc

Nữ tiếp viên Li Jia đứng bên cạnh một toa tàu cao tốc tại khu vực nhà ga ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc.

Nữ tiếp viên Li Jia đứng bên cạnh một toa tàu cao tốc tại khu vực nhà ga ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc.

Các cô gái trong bộ đồng phục tiếp viên xinh đẹp được yêu cầu phải đứng đón khách trước cửa ra vào các toa tàu.

Các cô gái trong bộ đồng phục tiếp viên xinh đẹp được yêu cầu phải đứng đón khách trước cửa ra vào các toa tàu.

Được biết, tuyến đường sắt cao tốc Lanxin dài 1.776 km nối giữa thành phố Lan Châu, thủ phủ tỉnh Cam Túc, với thành phố Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương.

Được biết, tuyến đường sắt cao tốc Lanxin dài 1.776 km nối giữa thành phố Lan Châu, thủ phủ tỉnh Cam Túc, với thành phố Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương.

Tuyến đường này sắp đưa vào sử dụng và hiện đang trong giai đoạn chạy thử.

Tuyến đường này sắp đưa vào sử dụng và hiện đang trong giai đoạn chạy thử.

Cận cảnh bên trong một toa tàu.

Cận cảnh bên trong một toa tàu.

Một nữ tiếp viên đang chuẩn bị đồ ăn cho các hành khách trên toa tàu. Ảnh chụp ngày 10/12.

Một nữ tiếp viên đang chuẩn bị đồ ăn cho các hành khách trên toa tàu. Ảnh chụp ngày 10/12.

Còn đây là cảnh tượng trong một buổi đào tạo tiếp viên trên tàu cao tốc của một công ty đường sắt tại thành phố Trùng Khánh ở phía Tây nam Trung Quốc.

Còn đây là cảnh tượng trong một buổi đào tạo tiếp viên trên tàu cao tốc của một công ty đường sắt tại thành phố Trùng Khánh ở phía Tây nam Trung Quốc.

Học viên ngậm đũa để tập cười khi tiếp xúc với hành khách.

Học viên ngậm đũa để tập cười khi tiếp xúc với hành khách.

Tuyến tàu cao tốc này được thiết kế hiện đại, có thể di chuyển với vận tốc hơn 200 km/h, rút ngắn đáng kể thời gian đi lại giữa hai khu vực.

Tuyến tàu cao tốc này được thiết kế hiện đại, có thể di chuyển với vận tốc hơn 200 km/h, rút ngắn đáng kể thời gian đi lại giữa hai khu vực.

Bình luận
vtcnews.vn