Ngạc nhiên người chọn HLV Hữu Thắng thế chỗ Miura

Thể thaoThứ Ba, 16/02/2016 11:41:00 +07:00

Bầu Đức chính là người đề nghị mời HLV Hữu Thắng ngồi vào ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam.

Bầu Đức chính là người đề nghị mời HLV Hữu Thắng ngồi vào ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam.

Chiều 15-2, Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh khẳng định ngay sau khi có ý kiến phản hồi từ phía Tổng cục TDTT thì trong tuần này, VFF sẽ tiến hành ký kết hợp đồng với HLV Hữu Thắng. Nhà cầm quân người Nghệ An sẽ dẫn dắt tuyển Việt Nam trong 2 năm, với mức lương khoảng 120 triệu đồng/tháng.
Bầu Đức mời Hữu Thắng làm HLV trưởng
 Bầu Đức mời Hữu Thắng làm HLV trưởng ĐTVN
Lễ ký kết hợp đồng dự kiến sẽ được VFF tổ chức vào ngày 19-2. Ngay trong tháng 3-2016, HLV Hữu Thắng sẽ dẫn dắt đội tuyển quốc gia thi đấu nốt 2 trận ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á gặp Đài Loan - Trung Quốc và Iraq. Tuy nhiên, 2 nhiệm vụ quan trọng nhất mà VFF muốn HLV Hữu Thắng thực hiện trong 2 năm tới là trẻ hóa đội tuyển quốc gia ở AFF Cup 2016, sau đó xây dựng đội U22 với mục tiêu vô địch SEA Games 2017.

Có một điều sẽ khiến không ít người hâm mộ ngạc nhiên là việc Phó Chủ tịch phụ trách tài chính của VFF, ông Đoàn Nguyên Đức, lại là người đưa ra ý tưởng mời HLV Hữu Thắng dẫn dắt tuyển Việt Nam.

Hữu Thắng xuất thân là một trung vệ cự phách của SLNA nên khi theo nghiệp HLV, lối chơi của các đội bóng như SLNA hay Hà Nội T&T cũng chịu ảnh hưởng không ít từ phong cách đá quyết liệt, “máu lửa” của ông. Ngược lại, kể từ ngày cho ra mắt “lò” HAGL Arsenal JMG, bầu Đức đi tiên phong với quan niệm: bóng đá đẹp mới kéo được khán giả đến sân.


Tuy nhiên, khi đề xuất mời HLV Hữu Thắng, bầu Đức tin rằng nhà cầm quân này sẽ biết cách hòa hợp hai ưu thế đá đẹp và hiệu quả. Chưa kể, trong con mắt của bầu Đức, Hữu Thắng là HLV trẻ đầy cá tính, một khi đã nhận lời thì chắc chắn sẽ quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ mà VFF chờ đợi. Đó là đặt mục tiêu cho U23 giành tấm HCV SEA Games - vốn đời HLV nào cũng chỉ dám đặt chỉ tiêu vào bán kết hoặc cố vào chung kết.

Cũng chính vì những điều khoản đầy thách thức này mà HLV Hữu Thắng đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng, thậm chí bay vào TP HCM để tham khảo ý kiến luật sư riêng. Sau đó, ông mới đồng ý nhận lời ngồi vào “ghế nóng”. Đáp lại, VFF cũng đánh giá rất cao sự chuyên nghiệp, khả năng chuyên môn cũng như tính quyết đoán của nhà cầm quân trẻ người Nghệ An.

Vì thế, mức lương gần 120 triệu đồng/tháng dành cho Hữu Thắng tuy khá cao nhưng cũng là sự ghi nhận lớn từ phía VFF. Sau 2 đời HLV nội không thành công là HLV Phan Thanh Hùng và Hoàng Văn Phúc, sự trọng thị mà VFF dành cho nhà cầm quân xứ Nghệ có thể xem là một sự phá cách.

Nguồn: NLĐ
Bình luận
vtcnews.vn