Nga xếp top 3 về chi tiêu quốc phòng

Thế giớiThứ Ba, 17/04/2012 08:45:00 +07:00

(VTC News) - Theo báo cáo mới nhất, trong năm 2011 Nga đã tốn 71,9 tỉ để nâng cấp quân đội và trở thành nước đứng thứ 3 trên thế giới về chi tiêu quốc phòng.

(VTC News) – Trong một báo cáo đưa ra ngày 17/4, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (CIPRI) cho biết chỉ tính riêng năm 2011, Nga đã tốn khoảng 71,9 tỉ USD để nâng cấp quân đội khiến nước này trở thành quốc gia đứng thứ 3 trên thế giới về chi tiêu quốc phòng.

Cũng theo CIPRI, so với năm 2011, tổng chi tiêu dành cho quân sự của Nga đã tăng 9.3% và sẽ còn tiếp tục gia tăng trong thời gian tới do nhu cầu trang bị các phương tiện đắt tiền, các kế hoạch nhằm nghiên cứu, phát triển và nâng cấp lực lượng vũ trang;  đẩy mạnh ngành công nghiệp quân sự và các dịch vụ quốc phòng cũng như việc thay thế và hiện đại hóa hệ thống vũ khí đã lỗi thời trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2020.

 Nga đầu tư mạnh tay để nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống vũ khí

Trong khi đó, từ năm 2011,  nhóm 6 quốc gia vốn có truyền thống “vung tay” cho các dự án nâng cấp quốc phòng như Brazil, Pháp, Đức, Ấn Độ, Anh và Mỹ đã cắt giảm chi tiêu do thâm hụt ngân sách. Cụ thể, tổng chi phí dành cho quân đội Mỹ vào năm 2011 là 711 tỉ USD, giảm hơn 1.2% (tương đương khoảng 8.7 tỉ đô la) so với năm 2010; Trung Quốc là nước đứng thứ hai danh sách với con số 143 tỉ USD.

Theo ông Sam Perlo – Freeman, người đứng đầu Dự án Chi tiêu Quốc phòng của CIPRI: “ Sau ảnh hưởng của các cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, đặc biệt là những biện pháp nhằm giảm thâm hụt ngân sách của Mỹ và Châu Âu trong suốt thập kỷ qua, cuối cùng thì chi tiêu quốc phòng cũng đã có dấu hiệu gia tăng, ít nhất là tại thời điểm này.”

Hãy cùng chiêm ngưỡng kho vũ khí khủng của quân đội Nga trong chương trình nâng cấp quốc phòng trị giá nhiều tỉ đô:

 Máy bay TU95 MS
 Su-32
 Máy bay cảnh báo sớm A-50U



 Tàu ngầm hạt nhân Yury Dolgoruky
 Tàu sân bay Admiral Kuznetsov
Xe tăng T-90 

Hạ Giang

Bình luận
vtcnews.vn