Nga vẫn 'úp mở' về số phận Snowden

Thế giớiThứ Hai, 01/07/2013 08:53:00 +07:00

Truyền thông Nga nói tương lai của cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden không có trong chương trình nghị sự của Điện Kremlin.

Phát ngôn viên của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 30/6 khẳng định rằng tương lai của cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden không có trong chương trình nghị sự của Điện Kremlin.

Phát biểu với một đài phát thanh địa phương, ông Peskov cho biết: "Tổng thống Vladimir Putin nói rằng ông không giải quyết vấn đề này và muốn các cơ quan chức năng làm công việc đó". 
Cựu nhân viên CIA, E. Snowden được cho là vẫn quanh quẩn ở nước Nga. (Ảnh: heavy.com) 

Ông Pesko cũng lưu ý việc Tổng thống Putin từng phát biểu trong chuyến thăm tới Phần Lan trước đó rằng Snowden không vượt biên vào Nga.
Ông Pesko đưa ra phát biểu trên một ngày sau khi Tổng thống Ecuador Rafael Correa nói rằng "quyết định về đích đến của Snowden nằm trong tay của giới chức trách Nga".

Vietnam+

Bình luận
vtcnews.vn