Nga triển khai tên lửa S-300 tại Nam Ossetia?

Thời sự quốc tếThứ Năm, 26/08/2010 06:45:00 +07:00

(VTC News) – Bộ trưởng Ngoại giao Gruzia Grigol Vashadze khẳng định, Nga đã triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-300 tại Nam Ossetia.

(VTC News) – Bộ trưởng Ngoại giao Gruzia Grigol Vashadze khẳng định, Nga không chỉ triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-300 tại Abkhazia mà còn triển khai cả Nam Ossetia.

 

Gruzia khẳng định Nga đã triển khai cả tổ hợp tên lửa phòng không S-300 tại Nam Ossetia. 

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/8 đã chính thức lên tiếng bác bỏ thông tin mà Bộ trưởng Ngoại giao Gruzia đã đưa khi cho rằng, Nga đã triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-300 cả ở Nam Ossetia.

 

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga còn nhấn mạnh thêm rằng, tổ hợp tên lửa phòng không S-300 là vũ khí phòng thủ nên không vi phạm bất cứ cam kết quốc tế nào và nếu Nga có thực sự triển hai tổ hợp tên lửa phòng không S-300 tại Nam Ossetia thì cũng không hề vi phạm cam kết.

 

Nga bác bỏ thông tin của Gruzia khi cho rằng, Nga đã triển khai S-300 tại Nam Ossetia. 

Ngày 11/8/2010 Tổng Tư lệnh không quân Nga, thượng tướng Alexandr Zelin đã từng tuyên bố, Nga đã triển khai tổ hợp tên lửa phòng không S-300 tại Nam Ossetia từ 2 năm trước, ngay sau khi kết thúc cuộc chiến chớp nhoáng diễn ra trong 5 ngày từ 8/8-13/8/2008.

S-300tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa do Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Almaz-Antey nghiên cứu, sản xuất dựa trên phiên bản S-300P đầu tiên. Ra-đa của nó có khả năng theo dõi đồng thời 100 mục tiêu khác nhau.

Đặc tính kỹ-chiến thuật của hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300. 

Một tổ hợp tên lửa phòng không S-300 thông thường gồm có trạm chỉ huy và 12 bệ phóng, trên mỗi bệ phóng có bốn quả tên lửa được đặt trong các ống phóng. Tổ hợp S-300 có tầm bắn lên tới 150 km và có thể đánh chặn thành công tên lửa đạn đạo và các loại máy bay ở mọi độ cao.

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Rian)

 

 

 

 

 

 

Bình luận
vtcnews.vn