Nga tiết lộ kế hoạch trang bị vũ khí năm 2011

Thế giớiThứ Hai, 21/03/2011 08:02:00 +07:00

(VTC News) – Bộ Quốc phòng Nga trong năm 2011 sẽ mua 36 tên lửa đạn đạo, 2 tàu ngầm chiến lược và 20 tên lửa hành trình trang bị trên máy bay.

(VTC News) – Bộ Quốc phòng Nga trong năm 2011 sẽ mua 36 tên lửa đạn đạo, 2 tàu ngầm chiến lược và 20 tên lửa hành trình trang bị trên máy bay. 

Máy bay chiến đấu của Nga (ảnh minh hoạ).

Ngoài ra, theo tiết lộ của Bộ trưởng Anatoli Serdiukov, Nga còn dự định sẽ mua 5 thiết bị vũ trụ, 35 máy bay chiến đấu, 109 máy bay trực thăng, 3 tàu ngầm nguyên tử đa năng, 1 tàu chiến mặt nước và 21 tổ hợp tên lửa phòng không.

Tất cả số vũ khí nên trên đều được sản xuất trong khuôn khổ chương trình vũ khí quốc gia năm 2011-2020 với tổng chi phí là 19 nghìn tỷ rúp. Số vũ khí, trang bị kỹ thuật này sẽ được biên chế và trang bị cho quân đội Nga từ nay cho tới năm 2016. Đến thời điểm đó, số vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại trong quân đội Nga sẽ chiếm khoảng 30%.

Theo đánh giá của các chuyên gia, hiện tỷ lệ vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự mới trong lực lượng vũ trang Nga chỉ chiếm khoảng 10-12%. Như vậy, đa phần vũ khí trang bị quân sự của Nga hiện nay đã cũ.

Trước đó, Hãng đóng tàu Sevmash của Nga đã dự định trong năm nay sẽ bàn giao cho Hải quân nước này 3 tàu ngầm nguyên tử thế hệ mới nhất, trong đó có 2 tàu ngầm chiến lược dự án 955 Borey và 1 tàu ngầm nguyên tử đa năng dự án 885 Yasnet.

Dự kiến, vào cuối năm nay, các tàu ngầm nguyên tử lớp Borey sẽ được chính thức đưa vào biên chế trang bị, Lục quân Nga cũng sẽ được biên chế hệ thống chỉ huy tự động hóa, tổ hợp tên lửa phòng không S-300V4, Buk-M2, Top-M, tổ hợp tên lửa chiến dịch-chiến thuật Iskander-M, xe bọc thép BTR-82A, xe bảo đảm BREM-K, xe chiến đấu bộ binh Mustang.

Ngoài ra, trong năm nay Nga cũng dự kiến sẽ đưa vào biên chế một số hỏa lực tầm xa mới như  tên lửa phản lực vác vai siêu xa RPO PDM-A, trạm radar di động mới tích hợp với hệ thống phòng không-vũ trụ.

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Lenta)
Bình luận
vtcnews.vn