Nga thay thế 95% hàng quốc phòng nhập khẩu từ Ukraine

Thế giớiThứ Tư, 25/06/2014 10:11:00 +07:00

(VTC News) - Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov nói nước này có kế hoạch thay thế 95% các linh kiện quốc phòng nhập khẩu từ Ukraine sau chính biến.

(VTC News) - Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov nói nước này có kế hoạch thay thế 95% các linh kiện quốc phòng nhập khẩu từ Ukraine sau chính biến.

Trong chuyến thăm đến nhà máy sản xuất trực thăng ở vùng Viễn Đông của Nga, ông Borisov nói: "Quá trình vẫn đang đúng tiến độ. Toàn bộ việc thay thế hàng nhập khẩu từ Ukraine đang theo kế hoạch và 95% hàng quốc phòng nhập khẩu sẽ được thay thế".

Công nhân làm việc với các linh kiện máy bay trực thăng ở nhà máy của Nga 

Thứ trưởng Quốc phòng Nga lưu ý rằng các kho dự trữ của quân đội Nga đã có sẵn hàng thay thế và chuẩn bị cho quá trình sản xuất các mặt hàng này.

Trong khi đó, bối cảnh ở Ukraine với các hoạt động đặc biệt 'chống khủng bố' ở miền Đông nước này khiến Tổng thống mới lên nắm quyền Petro Poroshenko cấm hết mọi hợp tác quân sự giữa Nga và Ukraine.

Đáp lại động thái này, phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin nói Matxcơva đã có kế hoạch thay thế các sản phẩm nhập khẩu từ Ukraine và sẽ mất 2.5 năm để thay thế hoàn toàn các sản phẩm quốc phòng đến từ nước láng giềng này.

Tùng Đinh
Bình luận
vtcnews.vn