Nga sắp phóng 8 tên lửa đẩy

Thế giớiThứ Ba, 23/02/2010 01:24:00 +07:00

(VTC News)- Vào mùa xuân năm nay, tại sân bay vũ trụ Baikonur, Nga dự định tiến hành 8 lần phóng tên lửa đẩy.

(VTC News) - Hãng Interfax dẫn nguồn tin từ người đại diện của sân bay vũ trụ Baikonur cho biết, vào mùa xuân năm nay, Nga dự định tiến hành 8 lần phóng tên lửa đẩy.

 Phóng tên lửa Proton lên quỹ đạo. Ảnh merrras.ru

Theo thông tin của hãng trên, 3 lần phóng tên lửa đẩy tại sân bay vũ trụ Baikonur dự định tiến hành vào tháng 3, 3 lần phóng tiếp theo vào tháng 4 và 2 lần phóng cuối cùng vào tháng 5 năm nay.

Đặc biệt, ngày 2/3, tên lửa đẩy Proton-M sẽ phóng lên quỹ đạo 3 vệ tinh Glonass-M dùng cho hệ thống dẫn đường toàn cầu thống nhất của Nga.

Ngày 20/3, tên lửa Proton-M sẽ phóng lên quỹ đạo địa tĩnh thiết bị EchoStar 14 dùng cho truyền hình vệ tinh Dish Network. Cũng vào tháng 3, Nga dự định phóng tên lửa Dnepr mang vệ tinh khoa học của châu Âu CryoSat-2.

Ngày 2/4, nước này dự định phóng tên lửa Soyu-FG với tàu vũ trụ vận tải có người lái Soyu TMA-18. Phi hành đoàn bao gồm các nhà du hành vũ trụ của Nga Aleksandr Skvorshov, Mikhail Kornienko, Treysi Koldvell-Daison sẽ lên trạm vũ trụ quốc tế.

Ngày 24/4 tên lửa Proton-M sẽ phóng lên quỹ đạo địa tĩnh thiết bị truyền hình SES-1 dùng cho hệ thống vệ tinh toàn cầu SES World Skies.

Ngày 28/4, tên lửa Soyu-U sẽ phóng lên trạm vũ trụ quốc tế tàu vận chuyển Progress M-05M với các trang thiết bị, nhiên liệu, không khí, hidro, nước sạch cho phi hành đoàn của trạm và các đồ dùng cần thiết.

Ngày 18/5, tên lửa Dnepr sẽ phóng lên quỹ đạo vệ tinh vô tuyến TanDEM-X của Đức, và ngày 31/5 tên lửa đẩy Proton-M sẽ phóng lên quỹ đạo thiết bị liên lạc BADR-5 dùng cho vệ tinh liên lạc Arabsat của Ả-Rập.

HL (Theo Arms-expo)

Bình luận
vtcnews.vn