Nga lắp hệ thống đối kháng điện tử cho không quân

Thế giớiThứ Tư, 07/11/2012 07:06:00 +07:00

Hệ thống Vitebsk được chế tạo trên cơ sở kỹ thuật số, nhằm mục đích bảo vệ các máy bay và trực thăng chống tên lửa phòng không và radar.

Báo Izvestia số ra ngày 6/11 dẫn nguồn tin tham khảo của Bộ Tư lệnh Không quân Nga cho biết vào đầu năm 2013, không quân nước này sẽ nhận được các tổ hợp đối kháng điện tử hiện đại dòng Vitebsk do Viện Nghiên cứu khoa học Ekran ở Samara chế tạo. 

Hình ảnh được cho là của siêu trực thăng chiến đấu Mi 35 Nga - Ảnh: Strategypage 

Theo báo trên, hệ thống Vitebsk được chế tạo trên cơ sở kỹ thuật số, nhằm mục đích bảo vệ các máy bay và trực thăng chống tên lửa phòng không và radar.

Việc bảo vệ được thực hiện bằng dàn gây nhiễu quang học và điện tử.

Cũng theo Izvestia, trước hết Vitebsk sẽ được trang bị cho chiến đấu cơ Su-25 và các trực thăng tấn công.

Theo Vietnam+

Bình luận
vtcnews.vn