Nga dự định đưa người lên định cư ở Mặt trăng

Thế giớiThứ Tư, 16/07/2014 03:34:00 +07:00

(VTC News) - Truyền thông Nga dẫn lời các nhà khoa học nước này nói đến năm 2030 Matxcơva sẽ có người đổ bộ lên Mặt trăng.

(VTC News) - Truyền thông Nga dẫn lời các nhà khoa học nước này nói đến năm 2030 Matxcơva sẽ có người đổ bộ lên Mặt trăng.

Phó chủ tịch Cơ quan vũ trụ liên bang Nga (Roscosmos) Alexander Ivanov cho biết các phi hành gia người Nga sẽ lên Mặt trăng vào khoảng năm 2030.

Năm 2030 Nga sẽ có người đổ bộ lên Mặt trăng - Ảnh minh họa 

Theo chương trình, "Chuyến bay có người lái lên Mặt trăng" dự kiến sẽ diễn ra vào khoảng giai đoạn từ năm 2030 đến 2035, ông Ivanov cho biết trong buổi phát sóng của Đài phát thanh Tiếng vọng Matxcơva vào ngày 14/7.

Công việc chuẩn bị cho chuyến bay có người lái lên Mặt trăng này đã được đưa vào chương trình vũ trụ đang được xây dựng và phải được thực hiện trước năm 2025.

Theo đó, đến khoảng năm 2020 sẽ phóng các trạm tự động, đến năm 2020-2021 sẽ đưa đất từ Mặt trăng về Trái đất.

Trong tương lai, Nga có kế hoạch xây dựng một trạm quỹ đạo trên quỹ đạo Mặt trăng. Ngoài ra, Roscosmos hiện còn xem xét dự án đưa người lên sinh sống trên bề mặt Mặt trăng.

Tùng Đinh
Bình luận
vtcnews.vn